Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Trung Quốc : Vùng Nội Mông biểu tình ngày mai

Ngày hôm nay, 29/05/2011, chính quyền Trung Quốc tăng cường an ninh tại khu tự trị Nội Mông, nơi mới diễn ra nhiều cuộc biểu tình chưa từng thấy trong tuần qua. Theo các cư dân và một nhóm bảo vệ nhân quyền, một cuộc biểu tình lớn toàn khu vực sẽ được tổ chức vào ngày mai.

Cảnh sát và dân quân trấn áp những người biểu tình tại thị xã Tích Lâm (Xilinhot), Nội Mông, 23/5/2011 (Reuters)
Cảnh sát và dân quân trấn áp những người biểu tình tại thị xã Tích Lâm (Xilinhot), Nội Mông, 23/5/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Tin về cuộc biểu tình do Trung tâm Thông tin về Nhân quyền miền nam Mông Cổ thông báo. Trung tâm nhân quyền Mông Cổ cũng kêu gọi các cuộc mít tinh trước các đại sứ quán Trung Quốc trên toàn thế giới.

Ngày hôm nay, trả lời AFP, một cư dân tại Nội Mông cho biết, rất nhiều cảnh sát tuần tra tại trụ sở chính quyền khu.

Internet dường như cũng bị gây nhiễu. Theo một nhân viên công ty điện thoại China Unicom, cư dân Hồ Hột (Hohhot), thủ phủ của xứ Nội Mông, thì chỉ có thể dùng điện thoại di động để gọi cho nhau, hay gửi tin nhắn, nhưng không thể truy cập được Internet. Theo một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhiều người dùng blog thuộc thành phố Thông Liêu (Tongliao), nơi trường đại học của khu tự trị bị đóng cửa, đã bị cảnh sát gọi lên làm việc.

Trong một động thái hòa dịu, người đứng đầu đảng Cộng sản khu Nội Mông đã đến thăm một trường học.

Xin nhắc lại là, phong trào biểu tình của người Nội Mông đã bùng phát để phản đối việc một người chăn gia súc thuộc sắc tộc này bị xe hơi cán chết ngày 10/5. Nạn nhân đã bị một chiếc xe tải húc phải khi tham gia cuộc biểu tình ngăn một đoàn xe chở than đá đi qua. Khu Nội Mông là nơi sản xuất than đá đứng đầu của Trung Quốc, người Mông Cổ sống tại khu vực này lo ngại việc chuyên chở than đá phá hỏng môi trường.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.