Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - LIBYA

Trung Quốc tiếp nhân vật số 2 của chính phủ lâm thời Lybia

Hôm nay 21/6, lãnh đạo số hai của phe nổi dậy Lybia, ông Mahmoud Jibril  - thủ tướng phụ trách đối ngoại của Hội đồng Quốc gia lâm thời CNT - đã tới Bắc Kinh trong chuyến công du hai ngày. Mặc dù không chính thức công nhận chính phủ lâm thời Lybia CNT, nhưng gần đây Bắc Kinh liên tục có các cuộc tiếp xúc với phe nổi dậy.

Ông Mahmoud Jibril, thủ tướng Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya (phải), trong cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Clinton tại Abu Dhabi (9/6/2011).
Ông Mahmoud Jibril, thủ tướng Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya (phải), trong cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Clinton tại Abu Dhabi (9/6/2011). REUTERS/Susan Walsh
Quảng cáo

Trung Quốc vẫn yêu cầu “ngừng bắn ngay lập tức” và ngỏ ý muốn đóng vai trò trung gian trong hồ sơ xung đột Lybia. Về phần mình, lãnh đạo phe nổi dậy Lybia muốn Trung Quốc công nhận chính thức CNT, hiện đã được hơn một chục nước công nhận hợp pháp. Ngoài ra nhân chuyến đi ông Mahmoud Jibril cũng sẽ đề nghị Bắc Kinh trợ giúp về tài chính, đổi lại Trung Quốc cũng nhân cơ hội này thảo luận với lãnh đạo của CNT về việc bảo vệ các lợi ích của mình tại Lybia. Hiện các dự án đầu tư của Trung Quốc lên tới hàng chục tỷ đô la đang bị bỏ dở từ khi cuộc chiến tranh Lybia nổ ra.

Thông tín viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh tường trình :

"Dù Bắc Kinh vẫn không công nhận Hội đồng quốc gia lâm thời CNT tại Lybia là một “chính quyền hợp pháp”, thế nhưng từ nhiều tuần nay chính phủ Trung Quốc lại cư xử với phe đối lập ở Lybia tương tự như với các đại diện của chính quyền Kadhafi.

Sau ngoại trưởng Lybia Abdeilati al-Obeidin hồi đầu tháng sáu, hôm nay Bắc Kinh lại tiếp đón lãnh đạo ngoại giao của phe nổi dậy, có trụ sở tại Benghazi. Mục đích chuyến đi của ông Mahmoud Jibril, thủ tướng và phụ trách đối ngoại của CNT, là thuyết phục Bắc Kinh chính thức thừa nhận CNT. Theo một trang mạng của Hồng Kông ifeng.com thì chuyến đi này còn nhằm chuẩn bị cho lãnh đạo cao nhất của CNT Moustapha Abdeljali tới thăm Trung Quốc. Sau khi đã tiếp xúc với đại sứ Trung Quốc tại Qatar, hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, sắp tới Chủ tịch Hội đồng Quốc gia lâm thời Lybia cũng sẽ được Bắc Kinh đón tiếp.

Hồi tháng ba, 36 000 kiều dân Trung Quốc đã phải sơ tán khỏi Lybia. Lợi ích của Trung Quốc tại Lybia là rất lớn. Các dự án đầu tư của Bắc Kinh có mặt trong lĩnh vực dầu mỏ, xây dựng cầu cống, đường bộ đường sắt và lĩnh vực viễn thông.

Cuộc nội chiến nổ ra, các công ty của Trung Quốc phải đột ngột ngừng hoạt động. Vì vậy chính quyền Trung Quốc có thể sẽ phải chi tiền trợ giúp cho chính phủ lâm thời CNT để đổi lại việc bảo đảm an toàn trong trường hợp các công ty của Trung Quốc phục hồi hoạt động tại Lybia."

Vợ chồng cựu tổng thống Tunisia bị kết án 35 năm tù

Phiên xử vắng mặt cựu tổng thống Tunisia hôm qua đã diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong vòng sáu tiếng tranh tụng và nghị án, tòa án Tunisia đã tuyên án : cựu tổng thống Ben Ali và vợ ông bà Leila Trabelsi bị kết án mỗi người 35 năm tù vì tội biển thủ công quỹ. Ngoài ra, hai vợ chồng còn phải nộp phạt từ 20 đến 25 triệu euro. Hiện tại, hai vợ chồng cựu tổng thống Ben Ali đang sống lưu vong tại Ả Rập Xê Út từ 14/1/2011. 
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.