Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Bà Aung San Suu Kyi: Cách mạng Hoa Lài là khát vọng của dân Miến Điện

"Mùa Xuân Ả Rập là khát vọng của nhân dân Miến Điện". Nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã nhận định như trên với công luận và báo chí quốc tế, trong bối cảnh bà chuẩn bị đi thăm một vòng Miến Điện sau 8 năm bị tù và quản thúc.

Nhà đối lập Aung San Suu Kyi (phải) tại chương trình âm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 66 của bà, tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ tại Răngun ngày 16/6/11.
Nhà đối lập Aung San Suu Kyi (phải) tại chương trình âm nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 66 của bà, tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ tại Răngun ngày 16/6/11. Reuters
Quảng cáo

Thông điệp của nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện sắp được gởi đi khắp thế giới qua chương trình phát thanh hôm nay, thứ Ba 28/6 của đài BBC Anh ngữ. Theo trích đoạn của AFP, bà Aung San Suu Kyi thừa nhận là rất mong mỏi một cuộc cách mạng tại Miến Điện như biến cố vào mùa xuân vừa rồi tại Ai Cập. Giải Nobel Hòa bình 1991 cho biết là « Người dân Miến Điện ước mơ cuộc cách mạng nhanh chóng và dễ dàng tại Ai Cập ».

Trả lời câu hỏi tại sao « Cách mạng Hoa Lài » gợi hứng cho phong trào dân chủ Miến Điện, lãnh đạo đối lập Miến Điện giải thích là « người dân Miến Điện đã từng trải qua kinh nghiệm tương tự ». Những gì xảy ra tại Ả Rập, theo bà, do giá trị phổ quát đã « kích thích » phong trào dân chủ tại Miến Điện.

Tại Miến Điện,trong năm 1988 và 2007, nhiều đợt biểu tình đòi dân chủ đã bị chính quyền quân sự đàn áp trong biển máu. Bản thân lãnh đạo đối lập bị cô lập và mới được tự do từ tháng 11 năm ngoái, sau 8 năm quản thúc.

Chính quyền quân sự đã được thay thế bằng một chính phủ dân sự gốc nhà binh. Sự thay đổi này đã tạo ra một ít hy vọng, mặc dù hầu hết định chế chính trị vẫn do giới tướng lãnh mặc thường phục kiểm soát.

Bà Aung San Suu Kyi cho biết có ý định đi thăm dân tình trên khắp nước nhưng chưa rõ lúc nào.

Nữ tài tử điện ảnh Michelle Yeoh bị cấm nhập cảnh Miến Điện

Sở Di trú Miến Điện xếp nữ diễn viên điện ảnh, người Malaysia gốc Hoa, Diệp Chương Đài vào danh sách đen.

Người thủ vai lãnh đạo đối lập Miến Điện trong bộ phim « The Lady » sắp ra mắt khán giả thế giới đã bị chận lại tại phi trường Rangun vào ngày 22/06/2011 và bị trục xuất tức khắc. Một viên chức Miến Điện ẩn danh nói rằng « Michelle Yeoh sẽ không có cơ hội đặt chân đến Miến Điện » nhưng từ chối giải thích lý do vì sao.

Nữ diễn viên Diệp Chương Đài nổi tiếng qua các bộ phim kiếm hiệp Ngọa Hổ Tàng Long, phim điệp viên 007 « Tomorrow Never Die » đã đến tận nhà riêng của bà Aung San Suu Kyi hồi tháng 12/2010 để thăm viếng, trong khuôn khổ công việc chuẩn bị cho bộ phim nói về cuộc đời tranh đấu của nhà lãnh đạo đối lập trước chế độ quân phiệt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.