Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi viện trợ lương thực vô điều kiện cho Bắc Triều Tiên

Theo hãng tin AFP, vào ngày hôm nay 11/8/2011 từ thủ đô Hàn Quốc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã kêu gọi viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh rằng việc cứu trợ nhân đạo không được gắn với các điều kiện chính trị hay bất kỳ một tính toán nào khác.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon (Reuters)
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon (Reuters)
Quảng cáo

Hàng năm, Hàn Quốc vẫn thường xuyên gửi 400 nghìn tấn gạo cứu trợ cho người anh em miền bắc đói kém. Tuy nhiên nguồn cứu trợ này đã bị ngưng lại từ năm 2008 vì những căng thẳng biên giới giữa hai miền. Bên cạnh đó chính phủ bảo thủ hiện nay ở Seoul vẫn lo ngại gạo cứu trợ của Hàn Quốc không đến được người dân mà lại được dùng để nuôi quân đội hơn một triệu người của miền Bắc.

Trước các nhà báo tại Seoul, ông Ban Ki Moon, bản thân cũng là người Hàn Quốc đã khẳng định các báo cáo điều tra của Liên Hiệp Quốc trong năm nay cho biết hiện có 6,1 triệu người dân Bắc Triều Tiên đang bị đói ăn trầm trọng cần được cứu trợ khẩn cấp. Vì thế mà việc cứu trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên không nên bị gắn với các điều kiện chính trị hay tính tóan nào khác.

Ông Ban Ki Moon cho biết trong những năm qua, Liên Hiệp Quốc đã viện trợ cho Bắc Triều Tiên số lượng lương thực trị giá khỏang 35 triệu đô la. Tuy nhiên ông cũng kêu gọi các nước trên thế giới quan tâm hơn nữa đến việc cứu trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên vì gần đây cộng đồng quốc tế vẫn có vẻ lạnh nhạt với việc viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Do chính sách đóng cửa đất nước với bên ngoài, rồi thiên tai liên tục nên người dân Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với nạn đói triền miên và ngày càng trầm trọng. Gần đây, ngay lương thực để nuôi quân đội cũng bị thiếu. Chính quyền Bình Nhưỡng luôn giấu kín mọi thông tin về nạn thiếu lương thực hay diễn biến hậu qủa các đợt thiên tai ở trong nước. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo phi chính phủ cũng không được tạo điều kiên để họat động.

Hoa Kỳ cũng đã hứa viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá đây là một hành động tích cực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.