Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên muốn thay đối tác Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kim Cương

Bình Nhưỡng chính thức kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế, đứng đầu là Trung Quốc, tham gia vào dự án khai thác đặc khu du lịch tại núi Kim Cương. Đây vốn được coi là biểu tượng của hợp tác giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên. 

Một du khách đang chụp ảnh khu du lịch núi Kim Cương từ bên phía Hàn Quốc
Một du khách đang chụp ảnh khu du lịch núi Kim Cương từ bên phía Hàn Quốc REUTERS/Carlos Barria
Quảng cáo

Bản tin của AFP ngày 04/09/11 cho biết : trong tuần Giám đốc Cơ quan du lịch điều hành khu nghỉ mát tại núi Kim Cương, Kim Guang Yun tuyên bố là « thiện chí và những nỗ lực của Bắc Triều Tiên đã vấp phải thái độ không khoan nhượng của chính quyền Hàn Quốc ». Phát biểu trước hàng chục đại diện các công ty du lịch Trung Quốc viên chức này đã trình bày cặn kẽ các dự án đầu tư trong tương lai như là chương trình xây dựng phi trường, xa lộ và một điểm trượt tuyết.

Bình Nhưỡng sẵn sàng mở cửa đón các nhà đầu tư quốc tế và ông Kim Guang Yun nói thêm là một số các đối tác Trung Quốc, Mỹ, Âu châu và Thụy Sĩ đã ngỏ ý muốn tham gia vào các hoạt động du lịch tại vùng núi thiêng này của Bắc Triều Tiên.

Kim Cương là một ngọn núi thiêng và là một trong những địa điểm nghỉ mát có phong cảnh thiên nhiên hữu tình nhất của Bắc Triều Tiên. Năm 1998 khu du lịch này đã mở cửa đón những du khách Hàn Quốc đầu tiên. Ngành du lịch Bắc Triều Tiên bắt đầu được mở rộng chủ yếu nhờ vào đầu tư của Hyundai Asan, một chi nhánh của tập đoàn Hàn Quốc Hyundai. Đây cũng là địa điểm duy nhất để các gia đình bị ly tán được gặp lại nhau trong ngắn ngày.

Trong hơn 10 năm hoạt động, đặc khu du lịch núi Kim Cương đã đón gần 2 triệu du khách Hàn Quốc. Tháng 7/2008 sự kiện một người lính Bắc Triều Tiên sát hại một du khách Hàn Quốc với lý do người này này đã  xâm nhập vào khu vực cấm khiến hoạt động du lịch tại đây bị đình lại. Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng cho mở cuộc điều tra về sự cố nói trên nhưng đã bị Bắc Triều Tiên từ chối.

Chính quyền hai nước đã nhiều lần đàm phán để mở lại đặc khu du lịch nói trên nhưng mọi nỗ lực đều đã thất bại. Cách nay hai tuần Bình Nhưỡng quyết định tịch thu tài sản của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại núi Kim Cương. Khách sạn, các cửa hàng, hay sân golf tại địa điểm du lịch này bị bỏ trống kể từ khi quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên thêm căng thẳng.

Đặc khu du lịch quốc tế này là nguồn đem lại ngoại tệ quý giá cho chính quyền cho nên Bình Nhưỡng đang tìm cách thúc đẩy các hoạt động du lịch ở vùng núi Kim Cương. Vấn đề đặt ra là bản thân các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất thận trọng đối với Bắc Triều Tiên.

Đại diện của một hãng du lịch Trung Quốc lo ngại về môi trường chính trị còn quá bấp bênh của Bắc Triều Tiên. Một người khác trong ngành du lịch cũng cho rằng Bắc Triều Tiên khó có thể thu hút du khách quốc tế và sẽ không mấy ai hào hứng đến thăm quê hương của ông Kim Jong Il cho dù là để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của ngọn núi thiêng Kim Cương.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.