Vào nội dung chính
CHÂU Á

Thái Lan duy trì kế hoạch tăng giá gạo bất chấp lũ lụt

Ngày 25/11/201, chính phủ Bangkok tuyên bố duy trì kế hoạch tăng giá gạo, tăng mức lương tối thiểu bất chấp thiên tai. Lũ lụt hủy hoại 10 % diện tích trồng lúa của Thái Lan.

Bangkok : chèo xuồng trước mũi xe đò
Bangkok : chèo xuồng trước mũi xe đò REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Thiên tai đã gây tác hại nặng nề cho nền kinh tế Thái Lan. Chính phủ Bangkok vừa hạ thấp mức dự báo tăng trưởng của năm 2011 xuống còn 1,5%, thay vì 3,5 đến 4% như dự báo trước khi xảy ra những trận lụt trầm trọng nhất từ nhiều thập niên qua, phá hủy ít nhất 10% diện tích trồng lúa.

Nhưng phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Thương mại Kittirat Na-Ranong hôm nay tuyên bố là mặc dù bị thiên tai, chính phủ Thái Lan vẫn không từ bỏ mục tiêu « cân bằng lại nên kinh tế ».

Là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, vào tháng truớc, Thái Lan đã thiết lập một cơ chế nhằm tăng 50% giá mỗi tấn ngũ cốc. Biện pháp này là một trong những lời hứa của đảng Puea Thai trong thời gian vận động tranh cử. Nhờ lời hứa đó mà đảng của thủ tướng Yingluck Shinawattra đã thu hút nhiều phiếu của thành phần nông dân và thắng cử.

Biện pháp nói trên đã khiến mọi người lo ngại là giá gạo trên thị trường thế giới sẽ tăng cao và sức cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Thái Lan bị sụt giảm. Nhưng phó thủ tướng Thái Lan Kittirat cho rằng giá gạo trên thế giới hiện còn quá thấp và cần phải tăng hơn nữa mới đúng với thực tế.

Chính phủ Bangkok cũng tuyên bố sẽ giữ lời hứa tăng mức lương tối thiểu từ 215 lên 300 baht/ngày. Tuy nhiên, việc tăng lương tối thiểu đã bị đình chỉ trong ba tháng trong thời gian mà các xí nghiệp khôi phục dần dần sản xuất sau lụt lội.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.