Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - NGUYÊN TỬ

Fukushima : Chính phủ Nhật đã giấu nguy cơ tan chảy lò phản ứng

Một tài liệu chính thức vừa được công bố ngày hôm qua 09/03/2011 cho biết, trong cuộc họp chính phủ ngày 11/03/2011, khoảng 4 giờ sau khi cơn sóng thần nhấn chìm nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dù nhận được thông tin về khả năng các lò phản ứng sẽ bị tan chảy, chính phủ Nhật đã không hề thông báo điều này cho công chúng.

Một rừng đèn lồng tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Fukushima. Ảnh chụp tại Koriyama, Fukushima ngày 10/03/2012.
Một rừng đèn lồng tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Fukushima. Ảnh chụp tại Koriyama, Fukushima ngày 10/03/2012. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Trong cuộc họp chính phủ ngay sau khi xảy ra trận sóng thần, một thành viên trong cuộc họp khẩn cấp của chính phủ cảnh báo, hệ thống làm lạnh của nhà máy chỉ có có đủ năng lượng dự trữ để vận hành trong vòng tám tiếng đồng hồ. Tiếp theo đó, nếu hệ thống này bị vô hiệu hóa, nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh chóng và nguy cơ tan chảy là rất lớn.

Trong vài tuần tiếp theo vụ tai nạn, người phát ngôn của chính phủ Nhật Yukio Edano vẫn không hề nói gì đến nguy cơ tan chảy lõi các lò phản ứng hạt nhân tại Fukushima. Trả lời các nhà báo, sau khi bản báo cáo kể trên được công bố, ông Yukio Edano, hiện là Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói, các chỉ trích về việc chính phủ đã không thông báo với công chúng về nguy cơ này là đúng.

Trong tháng tiếp theo, chính phủ Nhật và công ty Tepco – quản lý nhà máy Fukushima tiếp tục kiên trì bảo vệ quan điểm kể trên, bất chấp việc các chuyên gia độc lập liên tục đưa ra các cảnh báo. Chỉ đến giữa tháng 5/2011, chính phủ và công ty Tepco mới chính thức thừa nhận là các thanh nhiên liệu của ba trong số sáu lò phản ứng, đã bị tan chảy một phần hoặc toàn bộ.

Như vậy, thông tin vừa mới được công bố càng củng cố thêm ấn tượng của người Nhật về việc chính phủ nước này đã không minh bạch trong quá trình xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân được coi là nghiêm trọng nhất, kể từ tai nạn Tchernobyl năm 1986.

Xin nhắc lại là, vào tháng trước, một ủy ban điều tra độc lập đã đưa ra ánh sáng sự việc chính phủ Nhật đã từng chuẩn bị một kế hoạch sơ tán khẩn cấp thủ đô Tokyo, trong trường hợp các lò phản ứng nổ tung. Trước khi thông tin này được đưa, kịch bản nghiêm trọng kể trên chưa từng được công chúng biết đến.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.