Miến Điện trả tự do lãnh tụ nổi dậy người Karen
Ủy ban Trung ương Liên minh Quốc gia Karen KNU cho biết ông Nyein Maung vừa được chính quyền ân xá. Tuần trước nhân vật này bị kết án 20 năm tù vì tội « phản bội tổ quốc ». Một lần nữa chính quyền Miến Điện lại tỏ thiện chí đối thoại với các nhóm nổi dậy.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh Quốc gia Karen (KNU) Zipporah Sein, hôm nay 19/03/2012, thông báo lãnh đạo lực lượng nổi dậy của người thiểu số thuộc sắc tộc Karen là ông Nyein Maung đã được trả tự do sau khi bị kết án 20 năm tù vì tội « phản bội tổ quốc ». Vẫn theo nguồn tin trên, trong một vài ngày sắp tới nhân vật này sẽ được đưa về Thái Lan, nơi KNU đặt trụ sở. Đến nay chính quyền Miến Điện vẫn coi KNU là một tổ chức bất hợp pháp.
Tổng thư ký KNU hoan nghênh việc chính quyền Miến Điện trả tự do cho ông Nyein Maung, coi đây là một dấu hiệu chứng tỏ Naypyidaw thực lòng muốn hướng tới một thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc Karen.
Vào tuần trước, một tòa án đặc biệt đã được dựng lên ngay tại nhà tù nổi tiếng Insein ở Rangoon để xét xử ông Nyein Maung. Lãnh tụ của lực lượng nổi dậy KNU đã bị bắt vào năm ngoái tại Trung Quốc và đã được chính quyền Bắc Kinh dẫn độ về Miến Điện.
Một phần ba trên tổng số 60 triệu dân Miến Điện là những người thuộc các sắc tộc thiểu số. Kể từ khi dành được độc lập năm 1948 Miến Điện vẫn phải đối mặt với nhiều cuộc nội chiến và xung đột vũ trang. Một số các cộng đồng thiểu số, như người Karen vẫn đòi ly khai.
Đạt được thỏa thuận ngưng bắn với các sác tộc thiểu số là một trong những hồ sơ gai góc nhất và mang tính định đoạt cho tương lai Miến Điện mà chính quyền « dân sự » của tổng thống Thein Sein phải giải quyết.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký