Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Philippines và Mỹ sẽ theo dõi đường bay tên lửa Bắc Triều Tiên

Một ngày sau khi chiếc USS Blue Ridge, soái hạm của Hạm đội 7 Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương ghé cảng Manila trong một chuyến thăm bốn ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, Raul Hernandez hôm nay, 24/03/2012, xác nhận : « Quân đội Philippines đang phối hợp với Mỹ để theo dõi kế hoạch phóng tên lửa dự kiến của Bắc Triều Tiên». Điều này cần thiết vì mảnh vỡ chiếc hỏa tiễn có thể sẽ rơi xuống vùng biển ngoài khơi Philippines.

Dàn quân nhạc Hải quân Philippines chào đón soái hạm USS Blue Ridge ghé cảng Manila ngày 23/03/2012.
Dàn quân nhạc Hải quân Philippines chào đón soái hạm USS Blue Ridge ghé cảng Manila ngày 23/03/2012. REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Bắc Triều Tiên mới đây cho biết ý định phóng lên quỹ đạo một vệ tinh quan sát dân sự trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 16/04. Dự án này đã bị Hoa Kỳ và các đồng minh tố cáo là một vụ thử nghiệm tên lửa trá hình, vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, vốn nghiêm cấm Bình Nhưỡng thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo. Seoul còn cáo buộc láng giềng phương Bắc là muốn phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Theo hãng tin Pháp AFP, hoả tiễn mà Bắc Triều Tiên dự định phóng từ căn cứ Sohae, huyện Cholsan (vùng duyên hải Tây Bắc), sẽ bay về hướng Nam. Tầng đầu tiên của hỏa tiễn này sẽ rơi xuống vùng biển Hoàng Hải, phía Tây bán đảo Triều Tiên, và tầng thứ hai xuống vùng biển Phi Luật Tân, phía Đông quần đảo Philippines. Trên đường đi, tên lửa sẽ bay ngang qua quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Theo nhật báo Úc Sydney Morning Herald số ra hôm nay, trong một thông điệp gởi tới Ngoại trưởng Úc Bob Carr, ông Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương, hôm nay cho biết là vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa sẽ liên can đến một « khu vực chạy từ Úc cho đến Indonesia và Philippines ».

Dự án của Bắc Triều Tiên sẽ được thảo luận rộng rãi bên lề một hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân diễn ra trong hai ngày 26 và 27/03 ở Seoul, tập hợp nhiều nguyên thủ quốc gia - trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama - và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon. Hoa Kỳ từng đe dọa là sẽ có « phản ứng mạnh mẽ » nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng tên lửa.

Ông Ban Ki Moon và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã đánh giá dự án tới đây của Bắc Triều Tiên là một « hành động khiêu khích nghiêm trọng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.