Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP QUỐC - TRUNG QUỐC

Kofi Annan tới Trung Quốc tìm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình Syria

Hôm nay 27/03/2012, tại Bắc Kinh, đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đã hội kiến với thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Ông Kofi Annan (trái) bắt tay thủ tướng Ôn Gia Bảo trong cuộc hội kiến tại Bắc Kinh ngày 2/03/2012.
Ông Kofi Annan (trái) bắt tay thủ tướng Ôn Gia Bảo trong cuộc hội kiến tại Bắc Kinh ngày 2/03/2012. REUTERS/Lintao Zhang/Pool
Quảng cáo

Phát biểu tại Bắc Kinh, ông Kofi Annan tuyên bố ông cần đến sự hỗ trợ và ủng hộ của Trung Quốc trong hồ sơ này. Về thủ tướng Trung Quốc cho rằng Tuyên bố của LHQ mới đây kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria, được Matxcơva và Bắc Kinh bỏ phiếu thuận, phản ánh « mức độ lo ngại cao và sự đồng thuận quan trọng mà cộng đồng quốc tế đã đạt được trong vấn đề Syria ».

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định rằng, Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của ông Kofi Annan, với tư cách đặc phái viên LHQ.

Một trong các nội dung chính trong sứ mệnh hòa giải của đặc phái viên Kofi Anna là kế hoạch sáu điểm. Ngày hôm nay, phát ngôn viên của đặc sứ LHQ cho hay, chính quyền Syria đã thông báo chấp nhận kế hoạch này, và ông Kofi Annan cũng đã viết thư cho tổng thống al-Assad hối thúc Damas thực hiện các cam kết. Đặc phái viên LHQ nói, nội dung của « câu trả lời tích cực » từ phía Syria sẽ được công bố trong ngày.

Kế hoạch sáu điểm của đặc phái viên LHQ, được Hội đồng Bảo an phê chuẩn ngày 21/03, chủ trương các bên chấm dứt bạo lực dưới sự giám sát của LHQ, cung cấp các cứu trợ nhân đạo tại các vùng có chiến sự và trả tự do cho những người bị bắt giữ vô cớ.

Hôm chủ nhật (25/03), trong chuyến công du tại Matxcơva, ông Kofi Annan đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của tổng thống Nga đối với kế hoạch này. Tổng thống Medvedev nhìn nhận, « đây có thể là cơ hội cuối cùng để giúp cho Syria thoát khỏi một cuộc nội chiến kéo dài và đẫm máu ».

Xin nhắc lại là, trước đó Nga và Trung Quốc, hai đồng minh mật thiết của Syria, đã từng bỏ phiếu chống lại hai dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an, lên án các đàn áp của Damas, đã khiến hơn 9.100 người chết. Thái độ của Bắc Kinh và Matxcơva đã bị nhiều nước chỉ trích quyết liệt, đặc biệt là Hoa Kỳ, Châu Âu và Ả Rập Xê Út.

Cũng liên quan đến Syria, hôm nay, hàng trăm thành viên đối lập Syria đã nhóm họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để tìm kiếm một lập trường chung, trước khi diễn ra cuộc họp của nhóm Những người Bạn của Syria vào chủ nhật tới, cũng tại Istanbul.

Trước hội nghị này, vào hôm qua thứ Hai 26/03 và Chủ nhật 25/03 đã diễn ra các cuộc gặp trù bị giữa đại diện các nhóm phái trong Hội đồng Dân tộc Syria (CNS), lực lượng chủ yếu quy tụ các thành viên đối lập Syria. Văn phòng truyền thông của CNS cho AFP biết, những người tham dự hội nghị này long trọng cam kết sẽ nỗ lực vì một nước Syria dân chủ, đa đảng, thế tục và tôn trọng quyền của các nhóm thiểu sổ. Ủy ban điều phối dân tộc vì thay đổi dân chủ (CCNCD), một nhóm đối lập chủ yếu khác, đã không tham dự diễn đàn này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.