Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Đối lập Miến Điện vắng mặt trong phiên khai mạc Quốc hội

Chiếc ghế đại biểu Quốc hội của bà Aung San Suu Kyi bị bỏ trống trong phiên khai mạc ngày hôm nay 23/04/2012 do bất đồng về lời tuyên thệ của các tân nghị sĩ. Liên Hiệp Châu Âu chuẩn bị đình chỉ cấm vận Miến Điện.

Nghị trường Quốc hội Miến Điện tại thủ đô Naypydaw, ngày 23/04/2012.
Nghị trường Quốc hội Miến Điện tại thủ đô Naypydaw, ngày 23/04/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thông báo với hãng AFP về sự vắng mặt của lãnh đạo đảng này là bà Aung San Suu Kyi trong ngày khai mạc khóa họp Quốc hội. Trong đợt bầu cử bổ sung ngày 01/04/2012 đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành được 43 trên tổng số 44 đơn vị bầu cử.

Các vị tân nghị sĩ của đảng này yêu cầu chính quyền sửa đổi nội dung lời tuyên thệ. Thay thế cụm từ « bảo vệ Hiến pháp » 2008 bằng « tôn trọng Hiến pháp ». Bản thân bà Aung San Suu Kyi coi việc bắt các dân biểu thề « bảo vệ Hiến pháp » là điều phi dân chủ. Đang công du Nhật Bản Tổng thống Thein Sein tuyên bố là ông không có ý định thay đổi nội dung lời tuyên thệ của các đại biểu Quốc hội và « sẽ không có sự thay đổi trong tiến trình dân chủ hóa đất nước ».

Bản Hiến pháp 2008 của Miến Điện quy định một số đặc quyền cho quân đội và dành 1/4 số ghế tại Thượng và Hạ viện cho các tướng lĩnh. Từ nhiều ngày qua, bà Aung San Suu Kyi đã thông báo về khả năng tẩy chay phiên họp đầu tiên tại Quốc hội hôm nay.

Theo các nhà quan sát, về mặt biểu tượng, sự vắng mặt của bà Aung San Suu Kyi trong phiên họp đầu tiên tại Quốc hội hôm nay là một « vố đau » đối với Naypyidaw vào lúc Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị thông báo giảm nhẹ các biện pháp cấm vận Miến Điện. Về nội dung, sự vắng mặt nói trên có thể coi như mối căng thẳng đầu tiên giữa phe đối lập với chính quyền kể từ khi Tổng thống Thein Sein lên cầm quyền vào tháng 3/2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.