Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên công du Thái Lan

Tối nay 29/05/2012, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tới Bangkok, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau hơn hai chục năm. Chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử này đánh dấu bước khởi đầu thực sự tự do và niềm tin vào tương lai đất nước của nhà dân chủ nổi tiếng Miến Điện.  

Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đến sân bay quốc tế Rangoon để đi Bangkok, ngày 29/05/2012.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đến sân bay quốc tế Rangoon để đi Bangkok, ngày 29/05/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Đây là chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của giải Nobel Hòa bình 1991, kể từ khi bà có được tự do hoàn toàn và trở thành nghị sĩ Quốc hội Miến Điện sau cuộc bầu cử bổ sung hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Theo các tổ chức phi chính phủ, ngày mai bà Aung San Su Kyi sẽ tới gặp cộng đồng người Miến Điện, chiếm tới 80% dân nhập cư ở Thái Lan. Tiếp đó bà sẽ tới miền Bắc Thái Lan thăm các trại tị nạn, nơi trú thân của khoảng 100 nghìn người Miến Điện buộc phải bỏ chạy khỏi chế độ độc tài quân sự và các cuộc xung đột sắc tộc diễn ra liên miên trong hàng chục năm qua.

Trên tư cách là nghị sĩ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế các nước Đông Á.

Theo chánh văn phòng chính phủ Thái Lan Thawat Boonfeung, Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra sẽ tiếp lãnh đạo đối lập Miến Điện. Thời gian diễn ra cuộc gặp chưa được ấn định.

Theo các nhà quan sát chính trị, chuyến công du Thái Lan của bà Aung San Suu Kyi chứng tỏ niềm tin của bà vào những cải cách chính trị và tiến trình hòa hợp dân tộc diễn ra trong nước. Chuyến đi này cũng khẳng định nhà đối lập Miến Điện đã có được sự ủng hộ của chế độ hiện nay ở Miến Điện.

Bị quản thúc từ năm 1989, bà Aung San Suu Kyi chỉ được tự do trở lại từ cuối năm 2010. Sau chuyến công du đầu tiên này, giữa tháng Sáu, bà sẽ có chuyến viếng thăm lịch sử tới châu Âu và dự kiến sẽ tới phát biểu trước hội đồng trao giải Nobel ở thủ đô Oslo.

Trước khi lên đường tới Băngkok, hôm nay bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang ở thăm Miến Điện. Thủ tướng Ấn Độ đã chính thức mời nhà dân chủ Miến Điện tới thăm New Delhi. Bà Aung San Suu Kyi đã vui vẻ nhận lời mời và hứa sẽ tới thăm Ấn Độ vào thời gian thích hợp. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.