Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Taliban tấn công một khách sạn gần Kabul

Vào đêm qua, rạng sáng hôm nay, 22/06/2012, bốn phiến quân Taliban liều chết tấn công một khách sạn gần thủ đô Kabul. AFP trích dẫn thông báo của bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, có ít nhất 16 người thiệt mạng. Khách sạn bị tấn công nằm bên bờ hồ Qargha, một nơi nghỉ mát cách Kabul khoảng một chục km.

Binh sĩ NATO rời khỏi khách sạn nơi quân Taliban vừa tấn công ngày 22/06/2012
Binh sĩ NATO rời khỏi khách sạn nơi quân Taliban vừa tấn công ngày 22/06/2012 Reuters
Quảng cáo

Cuộc tấn công bắt đầu lúc 19 giờ, giờ quốc tế đêm hôm qua. Phiến quân Taliban đã bắt giữ nhiều con tin ở khách sạn, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Quân đội Afghanistan đã huy động một lực lượng hùng hậu, hàng chục xe bọc thép và sau 12 giờ chiến đấu, đã tiêu diệt 4 phiến quân Taliban, giải thoát được ít nhất 40 con tin.

Phát ngôn viên của phe Taliban nói với AFP rằng họ đã tấn công khách sạn này bởi vì nhiều nhân vật cao cấp của các sứ quán nước ngoài, của lực lượng Liên minh quốc tế - ISAF và của chính quyền Kabul thường tụ họp tại đây để có « những hành động xấu xa, uống rượu và mại dâm. »

Vụ tấn công liều chết của quân Taliban xẩy ra vài giờ sau khi tổng thống Hamid Karzai cảnh báo rằng các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát địa phương và quân đội nước này đã gia tăng trong 2-3 tháng gần đây.

Các hành động quân sự của phiến quân cho thấy Taliban có thể tấn công bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Afghanistan, kể cả những khu vực được bảo vệ chặt chẽ.

Trong tuần này, quân Taliban tiến hành nhiều vụ tấn công liều chết nhắm vào quân đội Afghanistan và lực lượng Liên minh quốc tế. Vụ mới nhất xẩy ra hôm thứ Tư, 20/06, làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sĩ khối NATO và 3 cảnh sát Afghanistan.

Theo kế hoạch của Hoa Kỳ, khối NATO và chính quyền Kabul, quân đội và cảnh sát Afghanistan sẽ đứng ra đảm trách vấn đề an ninh, sau khi lực lượng chiến đấu của NATO rút ra khỏi nước này vào cuối năm 2014.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.