Vào nội dung chính
PHILIPPINES- HOA KỲ

Mỹ nhắc lại cam kết yểm trợ Philippines

Theo thông báo của phát ngôn tổng thống Philippines Begnino Aquino, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, đô đốc Samuel Locklear hôm nay 16/07/2012 vừa nhắc lại cam kết của Mỹ giúp Manila hiện đại hóa quân đội.

Hải quân Mỹ và Philippines tập trận chung. Ảnh chụp ngày 25/04/2012
Hải quân Mỹ và Philippines tập trận chung. Ảnh chụp ngày 25/04/2012 REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Aquino, đô đốc Locklear còn tái khẳng định mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Hoa Kỳ và Philippines. Cũng theo phát ngôn viên tổng thống, hai bên cũng đã thảo luận về tình hình Biển Đông, nhưng không nói rõ chi tiết. Vốn đã có một hiệp ước phòng thủ với Hoa Kỳ, Philippines đang tìm kiếm sự yểm trợ mạnh mẽ hơn từ đồng minh quân sự chủ chốt này sau cuộc đụng độ với Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua tại khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, mà cả hai nước đều khẳng định chủ quyền.

Tại Diễn đàn khu vực ASEAN ở Phnom Penh tuần qua, Philippines đã lên án thái độ « hai mặt » và « hăm dọa » của Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông.

Tuyên bố với các phóng viên tại Úc hôm qua trước khi lên đường sang Manila, đô đốc Locklear nhắc lại là Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông và ủng hộ giải pháp hoà bình thông qua công pháp quốc tế. Nhưng tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cảnh báo rằng, những đòi hỏi chủ quyền lãnh hải quá đáng có thể gây va chạm giữa các nước láng giềng và nếu không được giải quyết, những tranh chấp đó có thể dẫn đến « tính toán sai lầm » gây nguy hại cho ổn định khu vực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.