Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Dư luận Trung Quốc muốn chính quyền giành lại đảo Senkaku/ Điếu ngư

Không phải người Hoa nào cũng mang nặng tâm lý dân tộc chủ nghĩa. Một cuộc thăm dò dư luận tại Trung Quốc và Đài Loan công bố hôm nay 19/07/2012, cho thấy là trên vấn đề chủ quyền lãnh thổ, người Trung Quốc trên lục địa có quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan hơn người Trung Quốc tại Đài Loan rất nhiều.

Một tàu tuần duyên Nhật Bản gọi tàu Đài Loan rời khỏi khu vực quần đảo Senkaku /Điếu ngư (REUTERS)
Một tàu tuần duyên Nhật Bản gọi tàu Đài Loan rời khỏi khu vực quần đảo Senkaku /Điếu ngư (REUTERS)
Quảng cáo

Khi được hỏi về khả năng dùng biện pháp quân sự để giải quyết tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, đại đa số người Trung Quốc tán đồng trong lúc chỉ có không đầy một nửa người Đài Loan muốn động binh.

Cuộc thăm dò dư luận nơi khoảng 1500 người ở mỗi nước, đã được hai nhật báo lớn hai bên eo biển Đài Loan phối hợp thực hiện : Hoàn cầu Thời báo Global Times của Trung Quốc, và Trung Hoa Thời báo China Times trụ sở tại Đài Bắc.

Về câu hỏi có nên sử dụng đến biện pháp quân sự, khi cần thiết, để giải quyết tranh chấp chủ quyền về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý, có đến 90,8% người Trung Quốc ủng hộ giải pháp quân sự, trong lúc tại Đài Loan, tỷ lệ người tán đồng thấp hơn nhiều, chỉ là 41,2% mà thôi.

Đối với 52,1% người Trung Quốc, tranh chấp chủ quyền như tại vùng Senkaku/Điếu Ngư, sẽ dẫn xung đột quân sự, trong khi chỉ có 40% người Đài Loan tin vào khả năng đó mà thôi.

Xin nhắc lại là chủ quyền vùng quần đảo trên biển Hoa Đông - tên tiếng Nhật là Senkaku, tên tiếng Hoa Điếu Ngư - từ hàng chục năm nay đã trở thành đối tượng tranh chấp của ba bên : Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Khu vực này thu hút sự chú ý do vị trí chiến lược của nó, đồng thời được cho là có nhiều mỏ dầu khi bao quanh.

Nếu cẳng thẳng Tokyo – Bắc Kinh trên vấn đề Sankaku/Điếu Ngư thường xuyên được nêu bật, thì tranh chấp giữa Nhật Bản và Đài Loan ít được nói đến, nhưng không phải là không có, đặc biệt là do việc các thành phần dân tộc chủ nghĩa Đài Loan đi tàu ra khu vực đang do Nhật kiểm soát để tuyên bố chủ quyền.

Vào tháng này chẳng hạn, tàu tuần duyên Đài Loan và Nhật Bản đã « va chạm vào nhau » ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp, khi tàu Đài Loan đi theo hộ tống những người dân của họ đến khu vực.

Trong cuộc thăm dò dư luận, đại đa số người Đài Loan và Trung Quốc đều hy vọng là Bắc Kinh và Đài Bắc có thể hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, 85,3% người được hỏi ủng hộ việc hợp tác với Đài Loan, trong khi chỉ có 8,8% chống lại. Tại Đài Loan, tâm lý thận trọng hơn. Chỉ có 51,1% chấp thuận hợp tác với Trung Quốc trong khi 27,5% phản đối.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.