Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Đại diện ngoại giao Anh tham dự phiên xử vợ ông Bạc Hy Lai

Phiên xử bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, về vụ sát hại doanh nhân người Anh, Niel Heywood dự trù diễn ra vào ngày 09/08/2012. Luân Đôn thông báo sẽ cử đại diện ngoại giao đến dự phiên tòa. Bắc Kinh thường xuyên từ chối cho phép người nước ngoài có mặt trong các phiên xử.

Doanh nhân người Anh Niel Heywood và bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai (REUTERS)
Doanh nhân người Anh Niel Heywood và bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai (REUTERS)
Quảng cáo

Hôm nay 04/08/2012, bộ Ngoại giao Anh vừa thông báo sẽ cử đại diện đến dự phiên tòa xử vợ ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Anh cho biết Luân Đôn « theo dõi sát hồ sơ liên quan đến doanh nhân Neil Heywood và quyết tâm đòi công lý cho gia đình ông ».

Ngày 09/08/2012 bà Cốc Khai Lai sẽ phải trả lời trước tòa án thành phố Hợp Phì, về cái chết của ông Neil Heywood. Công dân người Anh này từng là bạn của vợ chồng ông bà Bạc Hy Lai. 

Tuần trước, báo chí Trung Quốc đưa tin bà Cốc Khai Lai chính thức bị truy tố vì tội cố sát. Vào tháng 11/2011, doanh nhân người Anh Neil Heywood đã qua đời tại một khách sạn ở Trùng Khánh. 

Theo giới quan sát, vụ án liên quan đến bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh được coi là vụ bê bối mang màu sắc chính trị pha lẫn với một vụ giết người và hồ sơ này đang phơi bày những chia rẽ sâu đậm trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc vài tuần lễ trước Đại hội Đảng lần thứ 18. Trung Quốc sẽ thay đổi ban lãnh đạo nhân sự kiện chính trị trọng đại này. 

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai từng được xem là một nhân vật có đầy triển vọng trên sân khấu chính trị Trung Quốc nhưng vào mùa xuân vừa qua ông đã bị thất sủng, chủ yếu do tai tiếng tham nhũng và đang bị điều tra vì « vi phạm kỷ luật của Đảng » và có tin cho rằng ông đang bị quản thúc tại gia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.