Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - THIÊN TAI

Hàn Quốc nắng nóng : hơn 830.000 gia cầm chết

Đợt nắng nóng kéo dài tại Hàn Quốc đã gây thiệt hại cho người cũng như vật nuôi, với hơn 830.000 gia cầm bị chết. Hãng tin AFP hôm nay 08/08/2012 trích báo cáo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết như trên.

Hơn 830 000 gia cầm chết tại Hàn Quốc vì đợt nóng
Hơn 830 000 gia cầm chết tại Hàn Quốc vì đợt nóng REUTERS
Quảng cáo

Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, có trên 787 ngàn con gà, gần 41 ngàn con vịt, 3 ngàn chim cút, 336 con heo và năm con bò đã bị chết vì nắng nóng kể từ ngày 20/7, khi thời tiết bắt đầu lên đến trên 33°C trên hầu hết các khu vực.

Tiết trời nóng bức cũng đã làm cho bảy người chết trong tháng Sáu và tháng Bảy, đa số là người lớn tuổi phải làm việc ngoài đồng hay trong các nhà kính trồng cây.

Nhiệt độ ở mức trên 35°C trong suốt 12 ngày trên hầu như toàn quốc khiến cho các loài hoa nở rộ, các loại tảo sinh sôi mạnh trên sông ngòi. Số lượng quạt máy và máy lạnh bán ra tăng vọt. Hôm thứ Hai 6/8 công ty điện lực nhà nước đã cảnh báo là nguồn điện dự trữ hiện đã xuống đến mức báo động, lượng tiêu thụ đạt kỷ lục và kêu gọi người dân tắt bớt các thiết bị điện.

Cơ quan khí tượng cho biết, bắt đầu từ thứ Sáu tới nắng nóng sẽ giảm bớt, nhiệt độ vào buổi trưa sẽ xuống còn khoảng 30°C như thường lệ trong tháng Tám.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.