Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HẠT NHÂN

Áp lực công luận buộc Nhật tái khẳng định giảm điện hạt nhân

Ngày thứ Tư, 22/08/2012, thủ tướng Nhật Bản công bố chủ trương giảm phụ thuộc vào điện hạt nhân, với ba kịch bản cho năm 2030 : bỏ hoàn toàn, giảm xuống 15% và giữ lại từ 20-25%. Tuyên bố của thủ tướng Nhật được đưa ra trong cuộc gặp với các đại diện của phong trào chống điện hạt nhân. Hiện tại, áp lực của công luận với chính phủ Nhật trong lĩnh vực điện hạt nhân ngày càng tăng.

Biểu tình trước nhà thủ tướng Noda, 22/08/2012
Biểu tình trước nhà thủ tướng Noda, 22/08/2012 Reuters/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Một năm rưỡi sau ngày nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị động đất và sóng thần tàn phá, chính phủ Nhật vẫn chưa đưa ra được một chính sách điện hạt nhân cho tương lai. Vào tháng 4/2012, tức là trước khi hai lò phản ứng được khởi động tại nhà máy Oi (miền Trung), gần 60% người Nhật phản đối việc khởi động lại các lò hạt nhân, theo một điều tra dư luận, vì lo ngại về mức độ an toàn của các nhà máy.

Hiện tại, áp lực đối với chính phủ Nhật trong lĩnh vực điện hạt nhân ngày càng tăng. Hàng tuần, vào ngày thứ Sáu, những người phản đối điện hạt nhân đều tổ chức biểu tình trước cửa nhà của thủ tướng Yoshihiko Noda. Cuộc biểu tình lớn gần nhà Quốc hội Nhật ngày 29/07, huy động hàng chục nghìn người tham gia, theo cảnh sát, và đến 200.000 người, theo ban tổ chức, đã có sự tham gia của cựu thủ tướng Yukyo Hatoyama.

Ngày 07/08, bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano tuyên bố, việc Nhật từ bỏ điện hạt nhân từ nay đến năm 2030 sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

Trên thực tế, hiện chính phủ Nhật chưa có một lộ trình cụ thể cho chính sách hạt nhân đến năm 2030, trong khi đó, theo Reuters ngày hôm qua 23/08, thủ tướng Nhật sẽ phải thông báo tổ chức bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn vào đầu tháng 11.

Thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.

08:39

Thông tín viên Đỗ Thông Minh (Tokyo)

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.