Vào nội dung chính
PHÁP - PHILIPPINES

Thủ tướng Pháp thăm Philippines, trấn an châu Á về tương lai đồng euro

Tại Manila, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault xác quyết châu Âu không bao giờ bỏ rơi đồng tiền chung mà ông gọi là « thành quả của lịch sử ». Trong khuôn khổ chuyến công du hai nước Đông Nam Á mà giới báo chí gọi là để « vận động kinh tế », Thủ tướng Pháp đã đến Philippines vào ngày hôm qua 19/10/2012 sau chặng Singapore.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault (thứ ba từ trái sang) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino (trái) duyệt hàng quân danh dự tại điện Malacanang, Manila ngày 19/10/2012.
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault (thứ ba từ trái sang) và Tổng thống Philippines Benigno Aquino (trái) duyệt hàng quân danh dự tại điện Malacanang, Manila ngày 19/10/2012. REUTERS/Cheryl Ravelo
Quảng cáo

Theo AFP, hôm nay 20/10/2012, nhân Diễn đàn kinh tế do Philippines tổ chức tại Manila, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố là không phải vì những « thầy bói tin dữ » mà Châu Âu sẽ bỏ đồng tiền chung euro. Đồng euro « sẽ đi tới » vì theo Thủ tướng Pháp, « Châu Âu có một tương lai tươi sáng là một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới với 460 triệu người tiêu dùng, là một nơi phát xuất những sáng chế, là một lục địa ổn định và hòa bình ».

Hôm qua, chính phủ Philippines đã dành những lễ nghi long trọng nhất để đón tiếp Jean-Marc Ayrault, vị Thủ tướng Pháp đầu tiên đến thăm nước này. Từ Manila, đặc phái viên RFI Valérie Gas tường thuật :

"Trong khuôn viên Phủ Tổng thống Philippines tại Manila, ông Jean-Marc Ayrault được tiếp đón với tất cả vinh dự. Thủ tướng Pháp duyệt qua hàng quân danh dự trong quân phục đại lễ và trong tiếng quân nhạc. Tổng thống Benigno Aquino rất hài lòng lần đầu tiên đón một Thủ tướng Pháp.

Tổng thống Philippines tuyên bố :« Thật là kỳ lạ, phải nhìn nhận rằng, hai dân tộc Pháp -Phi cùng chia sẻ nhiều giá trị chung nhưng chính phủ hai bên lại ít có quan hệ tương giao. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng cho phép điều chỉnh tình trạng này, và trong tương lai chúng tôi sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với Cộng hòa Pháp ».

Sự tiếp đón nồng nhiệt của Manila đã làm cho Thủ tướng Pháp xúc động. Ông bày tỏ : "Thưa Tổng thống, tôi xin cám ơn mối thịnh tình này và xem đây là dấu hiệu của tình thân hữu đậm đà".

Thân hữu nhưng không phải chỉ có vậy. Thủ tướng Pháp không quên vấn đề trao đổi thương mại. Ông tỏ hy vọng: « Doanh nghiệp Pháp, với hàng trăm cơ sở đang hoạt động tại Philippines, sẽ có thể nắm bắt hết những cơ hội đang mở ra. Đây cũng là mục đích của chuyến viếng thăm này ».

Thủ tướng Pháp xem chuyến công du tại hai nước Đông Nam Á như là biểu tượng của quyết tâm phát huy một chính sách ngoại giao năng động để làm giảm thâm thủng cán cân ngoại thương của Pháp, sao cho đạt mức quân bình trong năm năm tới đây. Philippines, quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao, là một đối tác đầy hứa hẹn".

Theo AFP, Hàng không Philippines đặt mua 10 chiếc Aiibus với trị giá 2,5 tỉ euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.