Vào nội dung chính
INDONESIA

Indonesia bắt giữ cả chục nghi phạm khủng bố

Cảnh sát Indonesia vào hôm nay 27/10/2012 đã thông báo bắt được 11 người tình nghi mưu toan khủng bố, nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta cũng như vào một số cơ quan đại diện khác. Nhóm người bị bắt thuộc một mạng lưới mới có tên Hasmi.

Cảnh sát Indonesia tăng cường an ninh, đề phòng khủng bố (AFP)
Cảnh sát Indonesia tăng cường an ninh, đề phòng khủng bố (AFP)
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Indonesia, ông Suhardi Alius, ngoài Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô, mục tiêu của nhóm người bị bắt còn nhắm vào Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Surabaya, thành phố ở phiá Đông, cũng như vào một tòa nhà gần đại sứ quán Úc. Nơi đây có văn phòng của tập đoàn quặnf mỏ Mỹ Freeport-McMoRan.

Ông Alius còn cho biết thêm là cảnh sát đã tịch thu được thiết bị, chất nổ và một quả bom tự tạo tại một ngôi nhà ở thành phố Madium, miền Đông Java. Chất nổ cũng được tìm thấy trong một ngôi nhà thuê ở Solo, miền Trung Java, và cả ở Bogor, vùng phụ cận thủ đô Jakarta.

Theo giới quan sát, từ năm 2009 đến nay, Indonesia đã không bị một vụ khủng bố nghiêm trọng như thời trước đó, chẳng hạn như vụ năm 2002 ở Bali làm hơn 200 người chết, đa số là khách du lịch Úc. Theo chính quyền, đó là nhờ những cuộc bố ráp gắt gao, đã làm suy yếu mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah.

Tuy nhiên, trong giai đoạn sau này, nhiều tổ chức khủng bố nhỏ hơn đã trỗi dậy, cho dù đến nay các nhóm này chưa tiến hành được vụ khủng bố nào quan trọng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.