Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC-QUÂN SỰ

Chiến đấu cơ Trung Quốc đáp thành công trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh

Trong bối cảnh căng thẳng với các nước láng giềng do vấn đề chủ quyền biển đảo, Trung Quốc, hôm nay 25/11/2012, loan báo đã tiến hành thành công lần đáp thử đầu tiên của một chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. 

Chiến đấu cơ  J-15 của Trung Quốc thử nghiệm cất, hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. (Ảnh doTân Hoa xã công bố ngày 25/11/2012)
Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc thử nghiệm cất, hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. (Ảnh doTân Hoa xã công bố ngày 25/11/2012) REUTERS/Xinhua/Zha Chunming
Quảng cáo

Chiếc máy bay tiêm kích-oanh tạc J-15, phiên bản Trung Quốc của chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 của Nga, đã hạ cánh thành công trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, vừa được đưa vào sử dụng ngày 25/09 vừa qua. Chiến đấu cơ này cũng đã cất cánh thành công từ hàng không mẫu hạm.

Liêu Ninh đã được đại tu từ hàng không mẫu hạm Varyag của Liên Xô cũ, mà Trung Quốc mua lại từ Ukraina năm 1989. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, kể từ khi Liêu Ninh được đưa vào hoạt động, thủy thủ đoàn của tàu này đã tiến hành cả trăm lần tập luyện và thử nghiệm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, phải ít nhất 3 năm nữa, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mới có khả năng tác chiến hoàn toàn.

Cuộc đáp thử chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với Nhật Bản do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh cũng vừa gây phẫn nộ các nước Việt Nam, Ấn Độ sau khi phát hành một hộ chiếu mới, trên đó có in bản đồ mang tính chất áp đặt chủ quyền trên Biển Đông, cũng như trên một phần lãnh thổ Ấn Độ.

Hôm qua (24/11), Trung Quốc đã chính thức phát hành bản đồ của “thành phố Tam Sa”. Đây là đơn vị hành chánh mà Bắc Kinh mới thành lập, để quản lý luôn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, Tổng bí thư mãn nhiệm Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố là Trung Quốc phải tiếp tục xác quyết chủ quyền trên các lãnh thổ đang tranh chấp với tư cách một nước đang trở thành « cường quốc hải dương ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.