Vào nội dung chính
INDONESIA - MALAYSIA

Indonesia cảnh báo người lao động không nên sang Malaysia làm việc

Ngày hôm nay, 04/12/2012, đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur đã nhắc nhở các công dân Indonesia không nên sang Malaysia làm người giúp việc trong gia đình.

Dù nhiều gia đình Malaysia cần người giúp việc, nhưng đã xảy ra nhiều vụ lạm dụng.
Dù nhiều gia đình Malaysia cần người giúp việc, nhưng đã xảy ra nhiều vụ lạm dụng. DR
Quảng cáo

Chính quyền Jakarta đã phải cảnh báo như vậy, sau khi xẩy ra một vụ cưỡng bức lao động và giam giữ hơn 100 người giúp việc trong gia đình, đa số là phụ nữ Indonesia.

Cơ quan chức năng Malaysia cho biết là vào cuối tuần qua, đã giải thoát được 95 phụ nữ Indonesia, 6 người Philippines và 4 người Cam Bốt. Đây là những người giúp việc trong gia đình. Ban ngày, họ bị cưỡng bức lao động mà không hề được trả lương và đến tối, thì bị giam giữ trong một khu nhà gần thủ đô Kuala Lumpur.

Theo báo chí Malaysia, những phụ nữ này đã nhập cảnh trái phép để tìm kiếm việc làm. Họ có thể bị trục xuất về nước.

Do các vụ bê bối, bóc lột, hành hạ người giúp việc Indonesia tại Malaysia, vào năm 2009, chính quyền Jakarta đã ngừng cung ứng nguồn lao động này cho Kuala Lumpur.

Cách nay một năm, hai bên thông báo bãi bỏ lệnh cấm nói trên sau khi đạt được thỏa thuận về việc bảo vệ quyền lợi và các điều kiện lao động cho người Indonesia sang Malaysia làm việc như nguời giúp việc trong gia đình.

Theo phát ngôn viên sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur, vụ bê bối cuối tuần qua cho thấy lao động Indonesia tại Malaysia vẫn phải hứng chịu nhiều rủi ro, nhất là đối với những người nhập cư trái phép vào nước này, không thông qua con đường tuyển dụng lao động chính thức.

Đại diện sứ quán Indonesia nói với AFP : « Chính quyền Malaysia cần phải hành động cứng rắn hơn. Điều tốt nhất đối với những lao động giúp việc nhà Indonesia là không nên làm việc tại Malaysia ».

Kể từ khi lệnh cấm được bãi bỏ, khoảng 100 người giúp việc Indonesia đã được tuyển dụng qua các kênh chính thức và được đưa sang làm việc ở Malaysia.

Trước khi có lệnh cấm đưa lao động sang làm việc nhà tại Malaysia, khoảng 300 ngàn lao động Indonesia đã đăng ký làm việc hợp pháp tại nước này.

Malaysia có nền kinh tế phát triển trong khu vực Đông Nam Á và là quốc gia thu hút nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ giúp việc gia đình, đến từ các nước láng giềng nghèo khó.

Các vụ lạm dụng, bóc lột, thậm chí đánh đập người giúp việc đến chết đã xẩy ra tại Malaysia và đây là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa nước này với các quốc gia láng giềng.

Năm ngoái, Cam Bốt cũng đã cấm đưa lao động sang làm việc trong gia đình tại Malaysia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.