Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Hàn Quốc lạnh nhạt với lời kêu gọi giảm căng thẳng của Kim Jong Un

Hôm nay 02/01/2013, phản ứng trước thông điệp đầu năm mới của lãnh tụ Bắc Triều Tiên trong đó kêu gọi hòa dịu hai miền, Seoul tỏ thái độ thờ ơ và đánh giá thông điệp của Kim Jong Un là « nhạt nhẽo ». Bộ trưởng bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Yu Wo-Ik nói với báo chí rằng « nội dung thông điệp nhạt nhẽo và không có tiến bộ nào đáng kể ».

Ông Kim Jong-un đọc diễn văn truyền hình hôm 31/12/2012 (AFP /KCNA)
Ông Kim Jong-un đọc diễn văn truyền hình hôm 31/12/2012 (AFP /KCNA)
Quảng cáo

Nhân ngày đầu năm mới 2013, Kim Jong Un đã có một động thái khác với thông lệ ở Bắc Triều Tiên, đọc một bài diễn văn trên truyền hình gửi đến toàn dân thông điệp mạnh mẽ, hứa hẹn trong năm mới. Đọc lời chúc đầu năm qua truyền hình từ trước đến nay mới chỉ có ông Kim Nhật Thành làm. Còn ông Kim Jong Il, chỉ gửi lời chúc qua báo chí. Việc làm của Kim Jong Un được giới quan sát đánh giá là mới, có thể là một dấu hiệu muốn thay đổi.

Trong bài diễn văn, Kim Jong Un nhấn mạnh sự cần thiết phải có một sự « chuyển hướng triệt để » nhằm vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ, cải thiện đời sống người dân Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng nhân cơ hội này khẳng định tham vọng quân sự, sau vụ phóng tên lửa thành công vừa qua, đồng thời hứa hẹn làm giảm căng thẳng, cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Kim Jong Un tuyên bố « Mối quan hệ liên Triều trước đây cho thấy đối đầu giữa những người bà con của chúng ta sẽ không dẫn đến đâu ngoài chiến tranh » và « vấn đề quan trọng là phải chấm dứt chia cắt đất nước và tiến hành thống nhất đất nước ».

Bình luận về nội dung trên của diễn văn, ông Yu cho thấy có thể Kim Jong Un đã nhận thức được những thay đổi về chính quyền ở các nước trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên ông khẳng định, Seoul có lý do về mặt lịch sử để có thể giải quyết vấn đề hòa bình trên bán đảo một cách thận trọng. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nói trong quá khứ, Bình Nhưỡng cũng đã nhiều lần tỏ thiện chí nhưng tiến bộ không đáng là bao nhiêu.

Tổng thống Hàn Quốc vừa đắc cử Park Geun-Hye sẽ chính thức nhậm chức vào tháng Hai tới. Bà cũng cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.