Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Nhà báo Hồng Kông bị tấn công trước nhà Lưu Hiểu Ba

Giới bảo vệ nhân quyền và truyền thông Hồng Kông tố cáo Trung Quốc vi phạm quyền tự do báo chí sau vụ hai phóng quay phim bị hành hung trước nhà Lưu Hiểu Ba tại Bắc Kinh.

Biểu tình ở Hồng Kông ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba (ảnh phải) và vợ - bà Lưu Hà - (ảnh trái), trước cơ quan đại diện chính quyền trung ương Trung Quốc, 25/12/2012.
Biểu tình ở Hồng Kông ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba (ảnh phải) và vợ - bà Lưu Hà - (ảnh trái), trước cơ quan đại diện chính quyền trung ương Trung Quốc, 25/12/2012. Reuters
Quảng cáo

Sự việc đã xảy ra vào ngày 08/03/2013 : hai nhà báo Hồng Kông đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công khi họ đang túc trực trước cửa nhà bà Lưu Hà (Liu Xia), vợ giải thưởng Nobel Hòa bình người Trung Quốc, Lưu Hiểu Ba. Bà Lưu Hà đang bị quản thúc tại gia và sống một căn hộ ở Bắc Kinh. Vụ phóng viên Hồng Kông bị hành hung đã xảy ra vào lúc một nhà đấu tranh mà đến nay tên tuổi vẫn còn ít được biết tới là ông Dương Khuông (Yang Kuang) đã tìm cách đến thăm bà Lưu Hà.

AFP trích lại phóng sự của đài truyền hình Hồng Kông, theo đó, một trong hai phóng viên quay phim bị đấm vào mặt và bị xô xuống đất, trong lúc một kẻ hành hung khác đánh vào đầu và tìm cách cướp ống kính quay phim của nhà báo người Hồng Kông.

Hiệp hội các phóng viên Hồng Kông trong một thông cáo được công bố vào chiều hôm qua nhấn mạnh « bạo lực là một hành vi vi phạm nghiêm trọng tự do báo chí ». Tổ chức này nói thêm : tại Hoa Lục, các vụ tấn công nhắm vào các nhà báo không phải là điều mới lạ, nhưng mức độ thô bạo của vụ hành hung ngày hôm qua nhắm vào hai phóng viên Hồng Kông là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy tình trạng đang « bị xấu đi một cách đáng quan ngại ».

Bản tin của AFP nói rõ là căn hộ của bà Lưu Hà, vợ nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, được canh giữ nghiêm ngặt, công an đã cản đường không cho phép ông Dương Khuông gặp bà Lưu Hà. Bản thân ông này đã bị một nhóm người xô đẩy, đuổi ra khỏi khu chung cư nơi bà Lưu Hà cư ngụ và vài giờ sau đó ông Khuông đã bị đưa lên xe cảnh sát. Hiện nay chưa có thêm thông tin về số phận nhà đấu tranh này, sau khi ông đã tìm cách đến thăm vợ giải Nobel Hòa bình Trung Quốc Lưu Hiểu Ba.

Phát ngôn viên chính quyền Hồng Kông bày tỏ « quan ngại sâu sắc » sau vụ hai phóng viên quay phim bị hành hung và kêu gọi quyền tự do thông tin phải được tôn trọng tại Hoa Lục.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.