Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HẠT NHÂN

Fukushima : Phát hiện thêm giếng nước nhiễm xạ cao gần biển

Thảm họa hạt nhân Fukushima tiếp tục ám ảnh người dân. Tập đoàn khai thác điện hạt nhân hôm qua 29/06/2013 vừa cho biết phát hiện thêm một giếng nước gần biển có hàm lượng chất phóng xạ còn cao hơn cả mạch nước ngầm vừa được phát hiện gần đây nhất. Các chuyên gia cho biết rất khó thể xác định được nước trong giếng có đổ ra biển hay không.

Nhà máy điện thạt nhân Fukushima. Ảnh chụp ngày 12/06/2013.
Nhà máy điện thạt nhân Fukushima. Ảnh chụp ngày 12/06/2013. Reuters
Quảng cáo

Trong đợt kiểm tra ngày 28/06/2013, tập đoàn điện lực Tokyo Tepco phát hiện hàm lượng chất phóng xạ tạo ra các tia beta như chất Strontium 90 đo được trong nước giếng đã lên đến mức 3000 becquerel/ 1 lít nước. Mức độ này cao hơn mức cho phép đến nhiều chục lần đối với nước biển.

Như vậy, kết quả đo được lần này càng gây lo ngại về khả năng nước nhiễm phóng xạ có thể đổ ra biển. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao nồng độ chất phóng xạ lại quá cao trong mạch nước ngầm gần biển, Tepco đáp lại rằng họ chưa rõ nguyên nhân, nhưng theo họ, mẫu nước biển được lấy đi phân tích cũng không cho thấy rõ có sự gia tăng mức độ nhiễm xạ.

Hiện tại, Tepco không dám khẳng định chắc chắn điều gì, đồng thời cũng nêu rõ “không thể xác định được nước ngầm nhiễm xạ có chảy ra đại dương hay không”.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.