Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc : Thủ phạm lái xe cán chết người được ra tù trước thời hạn

Theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, 13/08/2013, Chính quyền nước này đã trả tự do trước thời hạn cho Bí Lương Ngọc, người đã lái xe tải cán chết trưởng thôn Tiền Ngọc Hồi vào ngày lễ Giáng sinh năm 2010. Vụ trả tự do được thực hiện vào lúc vẫn còn nhiều nghi vấn cho rằng, ông trưởng thôn bị thanh toán vì đã giúp người dân mất đất kêu oan.

Ảnh minh họa -Cảnh sắp đặt của nghệ sĩ Ngãi Vị Vị gợi lại vụ cán chết người tháng 12/2010..
Ảnh minh họa -Cảnh sắp đặt của nghệ sĩ Ngãi Vị Vị gợi lại vụ cán chết người tháng 12/2010.. DR
Quảng cáo

Nhân Dân Nhật Báo Trung Quốc số ra ngày hôm nay đưa tin là ông Bí Lương Ngọc đã được trả tự do vào ngày 24/06 nhờ đã có «hạnh kiểm tốt ». Vào năm 2011, nhân vật này bị kết tội ngộ sát và bị kết án 3 năm 6 tháng tù, tức là phải đến năm 2014 thì mới mãn hạn tù.

Ông Tiền Vân Hồi, trưởng thôn Trại Kiều, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã bị Bí Lương Ngọc lái xe tải cán chết đúng vào ngày Noel năm 2010. Hình ảnh nạn nhân dập nát dưới bánh xe tải khi ấy đã được lan truyền rộng rãi trên mạng và gây phẫn nộ tại Trung Quốc.

Kết luận chính thức của nhà cầm quyền cho rằng đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường. Tuy nhiên, người thân của nạn nhân và cộng đồng mạng đã cho rằng, nạn nhân đã bị thanh toán vì đã tích cực giúp người dân khiếu kiện về các hồ sơ cưỡng chế đất đai.

Ông Tiền Vân Hồi từng được mệnh danh là « Người khiếu kiện ». Ông đã kiên trì hỗ trợ người dân bị cưỡng chế đất đai kêu oan lên tận trung ương. Từ năm 2005, ông đã bị chính quyền bắt giam đến 3 lần vì đã giúp người dân khiếu nại về tiền bồi thường đất trong một dự án xây dựng nhà máy điện. Trước khi bị cán chết hai ngày, ông Tiền đã cảm thấy không an tâm, và đã không dám ngủ ở nhà.

Tháng Giêng vừa qua, nghệ sĩ Ngãi Vị Vị đã cho công bố trên youtube một phóng sự điều tra dài 1 tiếng 42 phút. Đoạn phim không đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng trong đó chỉ ra những thiếu sót và những điểm còn nghi ngờ trong vụ án, những lời đe dọa và sự mất tích bí hiểm của các nhân chứng, sự thiếu minh bạch về chứng cứ…

Hôm nay, nghệ sĩ Ngãi Vị Vị đã nói với AFP rằng : « Phần lớn chứng cứ đều nằm trong tay chính phủ…Ở Trung Quốc, trong đa số vụ án, người ta không thể nào biết được đầy đủ sự thật ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.