Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - HÀN QUỐC

Tin tặc Bắc Triều Tiên gây thiệt hại cho Hàn Quốc gần 1 tỷ đô la

Hãng thông tấn AFP, hôm nay 15/10/2013, dẫn lời một nghị sĩ Hàn Quốc, cho biết trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng đã sử dụng hàng ngàn tin tặc tấn công vào các cơ sở của Hàn Quốc gây thiệt hại 860 tỷ won tương đương 805 triệu đô la, kể từ năm 2009.

Kim Jong-Un tham quan cơ sở chế tạo điện thoại thông minh của Bắc Triều Tiên
Kim Jong-Un tham quan cơ sở chế tạo điện thoại thông minh của Bắc Triều Tiên © Reuters
Quảng cáo

Nghị sĩ Chung Hee-Soo, thành viên đảng cầm quyền, dẫn các số liệu của chính phủ, khẳng định tin tặc Bắc Triều Tiên đã xâm nhập nhiều trang web, « rất nhiều thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng quốc gia (các cơ quan chính phủ, ngân hàng thương mại, phương tiện truyền thông), bao gồm cả các thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính cá nhân, đã bị đánh cắp ».

Theo tin tức tình báo của lực lượng an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chỉ riêng ngành quốc phòng nước này đã bị 6.392 cuộc tấn công tin học quy mô lớn, kể từ năm 2010, với các hình thức khác nhau như xâm nhập vào trang chủ, sử dụng phần mềm có mã độc, gửi virus kèm email...

Vẫn theo nghị sĩ Hàn Quốc, khả năng đáp trả của an ninh mạng của quân đội Hàn Quốc là có giới hạn, bởi các tin tặc Bắc Triều Tiên nổi tiếng là lực lượng đứng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Theo một số liệu được lưu truyền, Bắc Triều Tiên có một đơn vị chiến tranh mạng tinh nhuệ gồm 3.000 nhân viên, trong khi đó Hàn Quốc chỉ có 400 chuyên gia. Bình Nhưỡng phủ nhận các cuộc tấn công mạng và cáo buộc Seoul dựng chuyện nhằm thổi bùng các căng thẳng giữa hai miền.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.