Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thủ tướng Thái Lan bảo vệ luật ân xá chính trị

Hôm nay, 05/11/2013, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng bảo vệ luật ân xá chính trị, đang bị hàng ngàn người biểu tình phản đối từ sáu ngày qua tại Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra - REUTERS/Damir Sagolj
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra - REUTERS/Damir Sagolj
Quảng cáo

Bà Yingluck, em gái của Thủ tướng bị lật đổ, Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong, tuyên bố trên đài truyền hình: « Từ khi lên nắm quyền, chính phủ vẫn tập trung thúc đẩy hòa giải dân tộc. Luật ân xá không phải là nhằm quên đi những bài học đau thương của quá khứ, mà để làm sao cho những điều đó không xảy ra với thế hệ trẻ ». 

Hôm qua, nữ Thủ tướng Thái đã tiếp thân nhân của những người biểu tình thiệt mạng vào năm 2010, cũng nhằm thuyết phục dư luận về tính chất « hoà giải » của luật ân xá. 

Vào mùa xuân năm 2010, có đến 100 ngàn người thuộc phe Áo Đỏ, tức phe ủng hộ ông Thaksin ,đã chiếm khu trung tâm thủ đô Bangkok trong suốt hai tháng để đòi Thủ tướng lúc ấy là Abhisit Vejjajiva từ chức, nhưng sau đó, họ đã bị quân đội Thái đánh bật ra khỏi thủ đô. Khoảng 90 người đã thiệt mạng và gần 2000 người bị thương. 

Nay đến lượt đảng Dân chủ của ông Abhisit kêu gọi xuống đường và hôm qua đã tập hợp đến 10 ngàn người biểu tình ở thủ đô Bangkok. Một dấu hiệu cho thấy phong trào chống luật ân xá đang ngày càng mạnh, đó là ngay cả một bộ phận của phe Áo Đỏ, vốn ủng hộ chính quyền hiện nay, cũng dự trù sẽ xuống đường ngày Chủ nhật tới. 

Được thông qua ngày thứ Sáu tuần trước ở Hạ viện, đạo luật ân xá còn chờ được thông qua tại Thượng viện Thái Lan. Phe đối lập đã cam kết làm đủ mọi cách để ngăn chận luật này, kể cả đưa ra trước Tòa Bảo Hiến, bởi vì đối với họ luật ân xá chính trị chỉ là nhằm để cho cựu Thủ tướng Thái Lan có thể trở về nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.