Vào nội dung chính
PHÁP - TRUNG QUỐC

Pháp sẽ đón tiếp 50 ngàn sinh viên Trung Quốc từ nay đến 2015

Đang công du Trung Quốc, hôm nay, 06/12/2013, Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault tuyên bố tại Bắc Kinh rằng Paris đề ra mục tiêu, từ nay đến 2015, sẽ đón tiếp 50 ngàn sinh viên Trung Quốc. Đồng thời, Pháp sẽ giảm nhẹ các thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh.

Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault (T) và người đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo tại Đại Sảnh đường  Nhân dân, Bắc Kinh, ngày  6/12/ 2013.
Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault (T) và người đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo tại Đại Sảnh đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 6/12/ 2013. REUTERS/Mark Ralston/Pool
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh cùng với đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Jean Marc Ayrault cho biết là nước Pháp huy động hết sức mình để mục tiêu đón tiếp 50 ngàn sinh viên Trung Quốc vào năm 2015.

Theo Paris, hiện nay, có khoảng 35 ngàn sinh viên Trung Quốc đang theo học và nghiên cứu tại Pháp, trong khi đó, có 7500 sinh viên Pháp tại Trung Quốc.

Mặt khác, Thủ tướng Ayrault cũng mong muốn giảm nhẹ các thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh cho công dân Trung Quốc, bởi vì ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc tới Pháp.

Theo lịch trình, trong ngày hôm nay, Thủ tướng Ayrault tham dự và phát biểu tại một cuộc hội thảo Pháp-Trung nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương trong lĩnh vực hạt nhân dân sự. Sau đó, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Ayrault và phái đoàn Pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.