Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng đẩy mạnh nỗ lực mở lại cơ sở hạt nhân

AFP dẫn nguồn tin của một trung tâm nghiên cứu của Mỹ hôm nay, 24/12/2013, khẳng định các hình ảnh thu qua vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm phục hồi họat động cơ sở hạt nhân chính của nước này. Nhận định này hoàn toàn phù hợp với những thông báo ý định tăng cường kho vũ khí của mình trong thời gian gần đây.

Căn cứ phóng tên lửa Sohae, còn gọi là Tongchan-ri (www.38north.org)
Căn cứ phóng tên lửa Sohae, còn gọi là Tongchan-ri (www.38north.org)
Quảng cáo

Viện nghiên cứu Triều Tiên thuộc đại học Johns Hopkins cho rằng những hình ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh cho thấy các công việc ở cơ sở hạt nhân Yongbyong đang được đẩy mạnh. Cơ sở này có khả năng là nơi chế tạo các thanh nhiên liệu dùng cho lò phản ứng plutonium.

Theo nhà nghiên cứu Nick Hansen của viện, phân tích các hình ảnh khẳng định lò phản ứng plutonium 5 megawatt của cơ sở Yongbyong đã mở lại trong năm nay.

Sau hai vụ thử hạt nhân hồi năm 2006 và 2009, tháng Hai năm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân. Hai tháng sau đó, chế độ Bình Nhưỡng thẳng thừng thông báo sẽ mở lại cơ sở Yongbyong để tăng cường kho vũ khí của mình. Tổ hợp lò phản ứng hạt nhân này nằm ở phía tây bắc và đã bị đóng cửa từ năm 2007.

Theo các chuyên gia, Bình Nhưỡng hiện có đủ vật liệu phân hạch, đặc biệt là plutonium, để có thể chế tạo từ 6 đến 10 quả bom hạt nhân.

Trong khi đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc vẫn cho rằng Bình Nhưỡng có đủ khả năng tiến hành vụ thử hật nhân lần thứ tư khi họ muốn, tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị một vụ thử mới.

Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm nay truyền thông nước này loan tin lãnh tụ Kim Jong Un cùng nhiều quan chức quân đội cao cấp đã tới viếng lăng mộ cha và ông. Sự kiện diễn ra khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành cách đây hơn chục ngày vụ thanh trừng khốc liệt đối với ông Jang Song Theak, nhân vật từng được cho là số 2 của chế độ. Ngoài ra cũng có tin hàng loạt những người thân cận của ông Jang cũng đang bị thanh trừng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.