Vào nội dung chính
MỸ- TRUNG

Mỹ lo ngại về các chính sách thương mại của Trung Quốc

Trong báo cáo thường niên về chính sách thương mại của Trung Quốc, được công bố hôm qua, 24/12/2013, Bộ Ngoại thương Mỹ đã bày tỏ nhiều lo ngại về các chính sách, biện pháp của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế nước này.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ đặc trách vấn đề ngoại thương Francisco Sanchez - Reuters
Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ đặc trách vấn đề ngoại thương Francisco Sanchez - Reuters
Quảng cáo

Theo bản báo cáo, cho dù Trung Quốc « có những tiến bộ đã đạt được trong các vấn đề quan trọng, nhiều chủ đề gây lo ngại vẫn tồn tại ».

Sau khi hoan nghênh cam kết của đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân hội nghị Trung ương hồi tháng 11, thúc đẩy vai trò quyết định của nền kinh tế thị trường, bản báo cáo của Bộ Ngoại thương Mỹ cho rằng Trung Quốc « phải giảm bớt vai trò của Nhà nước trong việc kế hoạch hóa nền kinh tế, cải cách các doanh nghiệp công, loại bỏ những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp quốc gia ».

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng kêu gọi Trung Quốc thay đổi khuôn khổ pháp lý để tôn trọng và bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống tin tặc, bởi vì tệ nạn làm hàng giả và tin tặc gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Theo Washington, trong năm qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục hạn chế các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bộ Ngoại thương Mỹ nhấn mạnh, « những đối tác chính được hưởng các biện pháp (hạn chế) này là những doanh nghiệp do Nhà nước kiểm soát ». Thị trường nông nghiệp Trung Quốc và các quy định liên quan còn thiếu minh bạch.

Về toàn bộ những vấn đề này, Bộ Ngoại thương Mỹ cam kết tiếp tục đối thoại mang tính « xây dựng » với các cơ quan chức năng Trung Quốc nhưng cảnh báo là Washington không ngần ngại tiến hành các thủ tục kiện tụng nhắm vào Trung Quốc trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới.

Kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, 2001, chính quyền Mỹ đã nhiều lần đệ đơn kiện Trung Quốc về các biện pháp, chính sách thương mại, kinh tế, trái ngược với các quy định của tổ chức này. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ bị nhập siêu nặng nề trong trao đổi thương mại với Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.