Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIÊU TIÊN

Hàn Quốc lên án thái độ « xấc xược » của Bắc Triều Tiên

Phản ứng lại lời lẽ thông điệp của Bình Nhưỡng gửi tổng thống Hàn Quốc hôm thứ tư, Seoul lên án chính quyền Bắc Triều Tiên « mê muội và xấc xược ». Giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên hỏi thẳng Tổng thống Park Geun Hye muốn gì « hòa bình hay xung đột ? ».

Bình Nhưỡng sẽ không 'nương tay' với Seoul.
Bình Nhưỡng sẽ không 'nương tay' với Seoul. Reuters
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo công bố hôm nay 26/12/2013, bộ Thống nhất Hàn Quốc thẩm định là tình hình bất ổn đang gia tăng tại bán đảo Triều Tiên vì thái độ « phi đạo lý và mê muội » của chính quyền Bình Nhưỡng.

Ngày hôm trước, qua trung gian hãng thông tấn chính thức KCNA, Ủy ban đặc trách quan hệ liên Triều của Bình Nhưỡng đã gọi đích danh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và hỏi thẳng bà muốn gì, muốn hòa bình hay muốn xung đột ? Ủy ban thống nhất đất nước của Bắc Triều Tiên mô tả lãnh đạo Hàn Quốc là « tay sai » của đế quốc Mỹ « đang thi hành một chính sách đối đầu » với Bắc Triều Tiên mà « hậu quả sẽ thảm thiết như số phận của cha là Park Chung Hee khi nhân dân không ủng hộ ».

Theo phân tích của bộ Thống nhất Hàn Quốc thì Bình Nhưỡng sử dụng lời lẽ « xấc xược » như trên để đánh lạc hướng công luận quốc tế hầu che dấu tình trạng « rối ren trong nội bộ » sau vụ hành quyết dượng rễ của Kim Jong Un, nhân vật số hai của chế độ vào ngày 12 tháng 12 vừa qua.

Thứ ba vừa qua, trước đêm Giáng Sinh , tổng thống Hàn Quốc đã đích thân lên tận vùng giới tuyến kêu gọi binh sĩ cảnh giác đề phòng.

« Giết chú dượng rể vì tranh giành bãi nuôi hải sản »

 

Theo báo Mỹ New York Times ngày 23/12 thì từ năm 2011, trước khi Kim Jong Il qua đời vì bạo bệnh, tình báo Mỹ đã báo cáo với Nhà Trắng về khả năng tướng Jang Song Theak sẽ giật day từ hậu trường và sẽ lật người cháu vợ của ông để lên cầm quyền.

Nhật báo New York Times cho biết thêm, là trái với giả thuyết tranh giành quyền lực được đưa ra lúc đầu , Kim Jong Un giết chú dượng vì muốn tóm thâu nguồn chăn nuôi sò, cua và than đá. Theo nguồn tin tình báo Mỹ và Hàn Quốc thì từ lâu nay, hải sản là nguồn ngoại tệ do quân đọi kiểm soát và chia một phần nuôi gia đình họ Kim. Gần đây, Kim Jong Un đưa một đại đội lính đói tới giành lại quyền kiểm soát nhưng bị người của chú dượng đẩy lui. Giọt nước làm tràn ly đầy, Kim Jong Un cử quân tới đánh và hạ sát hai người thân cận của Jang Song Thaek.

Báo chí Nhật bản cho biết thêm là Kim Jong Un, trong cơn say đã ra lệnh giết chú dượng bằng súng nặng.

Hai thị trường lớn nhập hải sản của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.