Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ điều tra về tham nhũng trong vụ mua động cơ máy bay chiến đấu

Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa yêu cầu mở một cuộc điều tra về một thương vụ mua động cơ máy bay chiến đấu với tập đoàn Anh Quốc Rolls-Royce. Đây là một hợp đồng được ước lượng trị giá 1,6 tỷ đô la. Một quan chức quốc phòng Ấn Độ đã tiết lộ quyết định này với hãng tin Pháp AFP vào tối hôm qua, 02/03/2014.

Chi nhánh tập đoàn Rolls-Royce tại Singapore - REUTERS /Tim Chong
Chi nhánh tập đoàn Rolls-Royce tại Singapore - REUTERS /Tim Chong
Quảng cáo

Theo AFP, Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ đã được giao trách nhiệm điều tra về các khoản tình nghi là hối lộ, trong quá trình cung cấp động cơ Rolls-Royce cho tập đoàn hàng không không gian nhà nước Ấn Độ Hindustan Aeronautics, từ năm 2007 đến 2011.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ xin giấu tên xác nhận : "Có một báo cáo nội bộ (do chính tập đoàn Ấn Độ thực hiện) đã bộc lộ một số lỗ hổng trong hợp đồng. Cơ quan CBI đang tập trung vào vấn đề đó".

Các động cơ mua của Rolls-Royce là nhằm trang bị cho các loại chiến đấu cơ do chính tập đoàn HAL chế tạo, được dùng để huấn luyện cho lực lượng không quân và hải quân Ấn Độ.

Một phát ngôn viên của Rolls-Royce cho biết là tập đoàn Anh Quốc sẽ "hoàn toàn hợp tác" với giới điều tra Ấn Độ. Hãng tin Ấn PTI đã trích lời một phát ngôn viên của Rolls-Royce cho biết : "Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi lạm dụng nào".

Tham nhũng là một nguyên nhân khiến cho rất nhiều hợp đồng quốc phòng của Ấn Độ bị hủy bỏ trong những năm gần đây. Gần đây nhất là hợp đồng mua máy bay trực thăng vận chuyển nhân vật quan trọng ký kết với tập đoàn Ý AgustaWestland , đã bị hủy bỏ hồi đầu tháng Giêng 2014 vừa qua. Trước đó, vào năm 2007, một hợp đồng mua 197 máy bay trực thăng cũng đã phải chịu số phận tương tự.

Hệ quả là vào năm 2009, đã có 7 tập đoàn vũ khí ngoại quốc bị cấm trên thị trường vũ khí Ấn Độ, trong số này có tập đoàn Singapore Technologies và Israel Military Industries., luôn luôn bị nghi ngờ tham nhũng.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phân tích, việc hủy bỏ liên tiếp các hợp đồng quốc phòng đã gây khó khăn cho quân đội Ấn Độ trong việc hiện đại hóa vũ khí của mình.

Đây là một trở ngại vào lúc nhu cầu trang thiết bị quân sự của Ấn Độ ngày càng tăng, do tình hình căng thẳng ở vùng biên giới với Pakistan, đà tăng cường võ trang của Trung Quốc, cũng như do chủ trương của Ấn Độ, muốn đóng vai trò một cường quốc đang trỗi dậy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.