Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng biện minh cho các vụ bắn thử tên lửa

Bắc Triều Tiên khẳng định các vụ bắn thử tên lửa và rocket gần đây chỉ là những cuộc thao diễn mang tính tự vệ, phản bác những chỉ trích của Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Giàn phóng nhiều tên lửa K-136 của Bắc Triều Tiên- REUTERS /Lee Jong-kun
Giàn phóng nhiều tên lửa K-136 của Bắc Triều Tiên- REUTERS /Lee Jong-kun
Quảng cáo

Hãng tin chính thức KCNA hôm nay, 05/03/2014, trích lời phát ngôn viên quân đội Bắc Triều Tiên nói rằng các vụ bắn thử tên lửa là những « hoạt động quân sự bình thường », mặc dù làm như vậy Bình Nhưỡng đã vi phạm lệnh cấm của Liên hiệp quốc không cho Bắc Triều Tiên thử nghiệm các tên lửa đạn đạo.

Bắc Triều Tiên đã bắn một số tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông của nước này vào tuần trước, và hôm qua đã bắn một loạt rocket. Các vụ bắn thử này diễn ra đúng thời điểm Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên.

Hàn Quốc đã xem các vụ bắn thử tên lửa và rocket của Bắc Triều Tiên là hành động « khiêu khích », còn Hoa Kỳ thì yêu cầu Bình Nhưỡng dừng ngay các vụ thử nghiệm, mà theo Washington có thể gây căng thẳng khu vực.

Trong một báo cáo đưa ra ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng tăng đối với Hoa Kỳ do nước này tiếp tục phát triển các tên lửa tầm xa và các vũ khí hạt nhân.

Về quan hệ liên Triều, Seoul hôm nay đã chính thức yêu cầu Bình Nhưỡng mở hội đàm vào ngày 12/03 tới tại Bàn Môn Điếm để bàn về việc tổ chức thêm các cuộc đoàn tụ những gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.