Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - MÔI TRƯỜNG

Trung Quốc muốn chống ô nhiễm mà không hại cho tăng trưởng

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào hôm nay, 05/03/2014, tuyên bố là nước này "tuyên chiến với ô nhiễm" và vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm 2014. Giới phân tích đã tỏ ý hoài nghi về khả năng chính quyền Trung Quốc đạt được cả hai mục tiêu trên.

Đà đô thị hóa và tăng trưởng ồ ạt khiến các thành phố Trung Quốc bị ô nhiễm trầm trọng - REUTERS /Kim Kyung-Hoon
Đà đô thị hóa và tăng trưởng ồ ạt khiến các thành phố Trung Quốc bị ô nhiễm trầm trọng - REUTERS /Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Trong bài phát biểu nhân buổi khai mạc khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc, vị thủ tướng mới giữ cương vị này một năm, cho là chính phủ muốn hỗ trợ các hoạt động kinh tế, hiện đang chậm hẳn lại, nhưng ông sẽ thay đổi một mô hình tăng trưởng tác hại nhiều đến môi trường.

Sau ba thập niên công nghiệp hóa và đô thị hóa một cách ào ạt, với hơn 60% năng lượng lấy từ than, giờ đây Trung Quốc đang phải chịu hậu quả : Sương mù ô nhiễm dày đặc bao phủ cả nước.

Ông Lý Khắc Cường đã cho đấy là "lời cảnh cáo của thiên nhiên trước một mô hình phát triển mù quáng, vô hiệu quả ... Chúng ta phải tuyên chiến với ô nhiễm cũng như đã từng tuyên chiến với sự nghèo khó".

Thủ tướng Trung Quốc nêu ra một số biện pháp : 50.000 ngàn lò than sẽ đóng cửa vào năm nay, 2014. Các trung tâm nhiệt điện sẽ được cải tiến, hiện đại hóa, và 6 triệu chiếc xe hơi cũ sẽ bị phá hủy. Ông Lý Khắc Cường còn nói thêm là sẽ đưa ra ‘"một mức trần" để giới hạn tiêu thụ năng lượng.

Theo giới phân tích thì không thể nào thực hiện cải cách trên đây mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng của Trung Quốc.

Cho năm 2014 này, chính phủ Trung Quốc nêu chỉ tiêu 7,5% tăng trưởng. Nếu tình hình diễn ra đúng như thế, thì đấy sẽ là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc từ ¼ thế kỷ.nay.

Năm 2013, tỷ lệ tăng trưởng Trung Quốc là 7,7%, tương đương với năm trước 2012, mức thấp nhất từ 13 năm qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.