Vào nội dung chính
CHÂU Á

LHQ : Bắc Triều Tiên dùng thủ đoạn tinh vi để né tránh cấm vận

Trong một bản phúc trình công bố ngày 11/03/2014, một nhóm điều tra của Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên đã vận dụng các biện pháp tinh vi để phá vỡ lệnh trừng phạt của quốc tế. Bình Nhưỡng còn bị tình nghi là đã sử dụng các đại sứ quán Bắc Triều Tiên làm nơi buôn lậu vũ khí

Logo LHQ
Logo LHQ RFI_Pierre René-Worms
Quảng cáo

Bản báo cáo của một nhóm bao gồm 8 thanh tra Liên Hiệp Quốc xác định là Bắc Triều Tiên đã dùng đến các thủ thuật phản tài chính để che giấu các thương vụ mua hàng khác nhau, bất kể là các mặt hàng này có được Liên Hiệp Quốc cho phép hay không.

Nhóm điều tra Liên Hiệp Quốc đặc biệt nghi ngờ các đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Cuba và Singapore là đã tạo điều kiện cho một loạt các vụ buôn bán vũ khí, trong đó có việc giao linh kiện tên lửa và chiến đấu cơ bị chặn bắt tháng 7/2013 tại Panama.

Vào khi ấy, các cơ quan chức năng Panama đã chặn giữ chiếc tàu chở container Chong Chon Gang của Bắc Triều Tiên, chở theo vũ khí có từ thời Liên Xô - trong đó có hai máy bay chiến đấu MIG-21 – được giấu dưới các bao đường. Sau khi sự vụ bị phát hiện, Cuba thừa nhận là đã chuyển loại vũ khí ‘lỗi thời’ của mình qua Bắc Triều Tiên để được sửa chữa.

Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên bị cấm chuyên chở hoặc tiếp nhận các lô hàng liên quan gần xa đến chương tên lửa và hạt nhân của họ. Việc nhập khẩu một số các mặt hàng xa xỉ cũng bị cấm, cũng như một số giao dịch chuyển ngân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.