Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Thượng đỉnh Nhật –Hàn vẫn xa vời

Cuộc họp hôm qua (12/03/2014) giữa các quan chức Ngoại giao của Hàn Quốc và Nhật Bản để giải tỏa những bất đồng về quá khứ chiến tranh về hồ sơ gái giải sầu đã không đem lại kết quả mong muốn. Seoul không mặn mà trước đề nghị tổ chức Thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Park Geun Hye.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki (T) bắt tay đồng nhiệm Hàn Quốc Cho Tae Yong trước cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul, 12/03/2014
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki (T) bắt tay đồng nhiệm Hàn Quốc Cho Tae Yong trước cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul, 12/03/2014 REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Hôm nay, khi được hỏi bao giờ Nhật Bản và Hàn Quốc có thể họp Thượng đỉnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trả lời là để « thực sự có một cuộc đối thoại tích cực, phía Nhật Bản cần nhanh chóng tỏ thái độ thành thực trên những hồ sơ liên quan đến quá khứ lịch sử ». Quan hệ song phương đã rơi xuống mức xấu nhất từ nhiều năm qua. Do Nhật Bản và Hàn Quốc cùng là hai đồng minh Châu Á của Hoa Kỳ, nên Washington thúc giục Tokyo và Seoul hàn gắn quan hệ với nhau.

Tổng thống Hàn Quốc trước mắt loại trừ khả năng tiếp Thủ tướng Nhật Bản. Trong mắt người dân Hàn Quốc, ông Shinzo Abe là chính khách đáng ghét vào bậc nhất, chỉ thua có lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un mà thôi.

Đối thoại nhân đạo Nhật Bản - Bắc Triều Tiên

Cũng liên quan đến tình hình Đông Bắc Á, đại diện của hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản và Bắc Triều Tiên vừa thông báo sẽ gặp lại nhau trong hai ngày 19 và 20/03/2014 tại Thẩm Dương. Đôi bên sẽ tiếp tục thảo luận về khả năng đưa một số người Nhật Bản đến viếng mộ thân nhân tại Bắc Triều Tiên. Đây là một dự án đã được đề cập đến lần đầu tiên vào tháng 08/2012, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ từ đó đến nay. Tokyo và Bình Nhưỡng không thiết lập quan hệ ngoại giao. Các vụ thử nghiệm tên lửa và bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên là trở ngại chính trong việc Tokyo và Bình Nhưỡng bình thường hóa quan hệ.

Hôm nay đảng Tự do Dân chủ đang cầm quyền tại Nhật Bản vừa chính thức bật đèn xanh cho việc vận động để sửa đổi luật về xuất khẩu vũ khí. Chắc chắn là hành động này của chính quyền Tokyo càng khiến quan hệ giữa Nhật Bản với Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng như với Trung Quốc càng xấu đi thêm. Một khi luật mới về xuất khẩu vũ khí được thông qua, Nhật Bản có thể cung cấp vũ khí cho nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á và nhất là những nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Đứng đầu trong số đó là Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.