Vào nội dung chính
THÁI LAN - KHỦNG BỐ

Tại Thái Lan, cơ quan chống tham nhũng bị ném lựu đạn

Theo nguồn tin cảnh sát Thái, trụ sở của Ủy ban bài trừ tham nhũng ở Bangkok đã bị tấn công bằng lựu đạn vào sáng nay 28/03/2014. Không ai bị thương và cũng chưa biết ai là kẻ chủ mưu. Tuần tới, thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ đến cơ quan này để trả lời về những lời tố cáo tham nhũng.

Người biểu tình chống chính phủ giương cao các tờ giấy bạc Thái Lan.
Người biểu tình chống chính phủ giương cao các tờ giấy bạc Thái Lan. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Vụ tấn công vào sáng nay là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ nhắm vào văn phòng của Ủy ban chống tham nhũng.

Ủy ban Quốc gia chống tham những đang xem xét những lời tố cáo thủ tướng Yingluck sai sót bổn phận trong hai vụ : một là bà thất bại trong công cuộc bài trừ tham nhũng và thứ hai là thất thoát nghiêm trọng trong ngân sách trong chính sách trợ giá lúa cho nông dân mà đối lập nghi ngờ là thủ tướng dùng tiền để mua phiếu.

Phe đối lập cũng hy vọng Ủy ban chống tham nhũng sẽ đề nghị Thượng viện biểu quyết bất tín nhiệm thủ tướng Yingluck. Nếu Thượng viện nghe theo yêu cầu này thì bà Yingluck buộc phải từ chức.

Phong trào biểu tình chống chính phủ đã phát khởi trở lại sau nhiều tuần lễ « hụt hơi ». Theo hãng Reuters, một cố vấn an ninh của thủ tướng Thái Lan dự báo ít nhất 50 ngàn người sẽ xuống đường vào ngày mai thứ bảy 29/03 và cảnh sát phải đề phòng các phần tử khiêu khích trà trộn trong đoàn biểu tình.

Phe đối lập vẫn không từ bỏ ý định dùng sức ép đường phố để truất phế người mà họ cho là bù nhìn của thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống lưu vong tại Qatar.

Phe thân chính phủ cũng kêu gọi động viên lực lượng biểu dương sức mạnh vào ngày 05/04 để ủng hộ bà Yingluck.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.