Vào nội dung chính
MALAYSIA - HÀNG KHÔNG

MH370 : Lãnh đạo đối lập Malaysia cáo buộc chính quyền giấu tin

Hôm nay, 04/04/2014, lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim cáo buộc chính quyền Kuala Lumpur che giấu các thông tin về vụ chiếc máy bay MH370 mất tích, và khẳng định hệ thống radar kiểm soát Malaysia đã phải xác định được mọi thay đổi đường bay của phi cơ này.

Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim 07/03/2014 - REUTERS /Samsul Said
Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim 07/03/2014 - REUTERS /Samsul Said
Quảng cáo

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên nhật báo Anh The Daily Telegraph, ông Anwar Ibrahim tuyên bố ông cảm thấy ngỡ ngàng khi hệ thống radar Marconi đươc coi là hoàn hảo mà Malaysia sở hữu, lại không xác định được ngay lập tức việc máy bay chuyển hướng.

Lãnh đạo đối lập giải thích thêm, việc chiếc phi cơ vượt qua ít nhất bốn tỉnh của Malaysia mà không bị phát hiện là không thể tin được. « Chúng ta không có được các phương tiện hoàn thiện như Hoa Kỳ hay Anh Quốc, nhưng chúng ta cũng có khả năng bảo vệ được lãnh thổ của chúng ta », cựu Phó thủ tướng Malaysia nhận định.

Ông Anwar Abrahim cũng bảo vệ cơ trưởng của phi cơ mất tích, ông Zaharie Ahmed Shah, 53 tuổi, một đảng viên của đảng chính trị mà ông lãnh đạo và là một người bạn gần gũi. Quan điểm của lãnh đạo đối lập là viên cơ trưởng « không thể ra lệnh buộc các lực lượng phòng không nước này giữ im lặng hoàn toàn như vậy ».

Đầu tháng 3/2014, Anwar Abrahim bị tòa án phúc thẩm kết án vì bị cáo buộc về tội quan hệ « tình dục hậu môn » với một cựu cố vấn. Trước đó năm 2012, tòa án sơ thẩm đã xử trắng án đối với bị cáo. Tội danh này có thể bị phạt tù tới 20 năm tại Malaysia, đất nước có đa số công dân theo đạo Hồi. Cựu Phó thủ tướng Malaysia, 66 tuổi, phủ nhận toàn bộ vụ việc này và cho rằng đây là một mưu đồ « chính trị » nhằm bôi nhọ uy tín của ông.

Máy dò tìm hộp đen đã tới vùng biển phía nam Ấn Độ Dương

Hôm nay, một chiếc tầu của Úc mang theo máy dò tìm hộp đen máy bay đã tới vùng tìm kiếm chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines bị rớt ngày 08/03, với 239 hành khách và phi hành đoàn, tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, theo thông báo chính thức của chính phủ Malaysia. Về nguyên tắc các hộp đen chỉ còn phát sóng trong một vài ngày nữa.

Tàu thủy Úc Ocean Shield, xuất hành từ thành phố cảng Perth (miền tây Úc) có mang theo một máy dò tìm có trọng lượng 35 kg. Máy dò sóng được quét với tốc độ 5km/giờ, nhưng khu vực tìm kiếm thì hết sức rộng lớn. Hiện tại, 14 máy bay liên tục hoạt động để dò tìm các mảnh vỡ. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa phát hiện được vết tích nào của chiếc phi cơ mất tích.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.