Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Phà Hàn Quốc bị đắm: 290 người mất tích

Một chiếc phà chở khoảng 460 người, phần đông là học sinh, đã bị đắm chìm vào hôm nay, 16/04/2014, trên đường đi từ cảng Incheon đến đảo du lịch Jeju. Theo tổng kết tạm thời, có 2 người chết nhưng gần 300 người vẫn còn mất tích.

Phà bị chìm khi trên đường đi từ cảng Incheon đến đảo Jeju - REUTERS
Phà bị chìm khi trên đường đi từ cảng Incheon đến đảo Jeju - REUTERS
Quảng cáo

Thông tín viên RFI Frédéric Ojardias, tường thuật từ Seoul :

"Hiện vẫn còn thiếu 290 hành khách. Theo lời chứng của những người được vớt phát biểu trên hệ thống truyền hình, thì khi chiếc phà bị lật, nhiều người bị kẹt bên trong, không thoát ra được. Còn hai nạn nhân - một phụ nữ, 26 tuổi, phục vụ trên phà, và một thiếu niên - đã chết trong quá trình được đưa đến bệnh viện.

Chính quyền đã công bố một bản tổng kết mới, sau khi công nhận là đã có sai lầm trong thông báo đầu tiên. Những người được cứu chỉ là 180 người – thay vì 368 người như đã thông báo trước. Hiện nay, có 2 người chết được xác nhận, nhưng số người còn thiếu lên đến hơn 290 người, thay vì 107 như loan báo trước đây. Số nạn nhân sẽ rất cao.

Chiếc phà chuyên chở hành khách từ cảng Incheon đến đảo du lịch Jeju, phía Nam bán đảo Triều Tiên, đã chìm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi phát đi tín hiệu kêu cứu.

Tính ra có đến 338 học sinh và các giáo viên đi theo có mặt trên phà trong một chuyến đi tham quan Jeju do nhà trường tổ chức. Trên đài truyền hình YTN, một học sinh được cứu đã đọc tên các em bình an vô sự để trấn an các bậc cha mẹ.

Lực lượng tuần duyên cùng với quân đội Hàn Quốc đã huy động đến khoảng 30 chiếc tàu dân sự cũng như quân sự, với sự hỗ trợ của 18 trực thăng để tham gia cứu nạn. Hàng chục thợ lặn của Hải quân Hàn Quốc hiện tiếp tục tìm kiếm những người kẹt trong phà.

Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa rõ. Một khả năng được nêu lên là tàu đã va chạm vào một mỏm đá. Một hành khách cho biết đã nghe thấy một tiếng động như là tiếng va chạm, sau đó là tiếng của thủy thủ đoàn yêu cầu mọi người cấp tốc rời bỏ chiếc phà, và áo phao được phát cho hành khách. Nhưng rõ ràng là nhiều người đã không thoát nạn."

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.