Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - BẠO ĐỘNG

Miến Điện : Xung đột vũ trang ở bang Kachin làm 22 người thiệt mạng

Quân đội Miến Điện, ngày hôm nay, 20/04/2014, thông báo, các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy tại bang Kachin, ở phía bắc, từ đầu tháng Tư đến nay, đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng. Hậu quả là viễn cảnh một cuộc ngừng bắn ngày càng xa vời.

Binh sĩ thuộc Quân đội Kachin độc lập (KIA) tại một phòng tuyến ở Mai Ja Yang, bang Kachin, Miến Điện, ngày 22/01/2013
Binh sĩ thuộc Quân đội Kachin độc lập (KIA) tại một phòng tuyến ở Mai Ja Yang, bang Kachin, Miến Điện, ngày 22/01/2013 REUTERS/Kaung Htet
Quảng cáo

Bang Kachin nằm sát biên giới chung với Trung Quốc, là nơi vẫn diễn ra cuộc nội chiến ác liệt tại Miến Điện. Hàng chục ngàn người đã phải đi sơ tán và đây là điểm đen trong bảng tổng kết của chính phủ dân sự Miến Điện.

Theo thông báo của quân đội, được nhật báo Myawaddy đăng tải, từ đầu tháng Tư tới nay, 8 binh sĩ Miến Điện, trong đó có một sĩ quan đã tử trận. Quân đội cũng tìm thấy xác của 14 chiến binh thuộc Quân đội Kachin độc lập – KIA. Đây là một trong những nhóm nổi dậy vũ trang lớn nhất tại Miến Điện.

Theo các nguồn tin từ Kachin, do chiến sự, hàng chục ngàn người đã phải chạy lên sát vùng biên giới với Trung Quốc để lánh nạn. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, số người chạy nạn lên đến khoảng 100 ngàn.

Các vụ đọ súng giữa quân đội và lực lượng KIA đã tái bùng phát từ tháng 06/2011, sau 17 năm hưu chiến.

Các cuộc xung đột giữa chính quyền và các cộng đồng thiểu số nổ ra từ năm 1948, khi Miến Điện giành được độc lập. Sau khi chính quyền quân sự độc tài giải thể vào tháng 03/2011, chính phủ dân sự Miến Điện đã ký thỏa thuận ngưng bắn với các nhóm nổi dậy chính thuộc các sắc tộc thiểu số. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng với sắc tộc Kachin vẫn gặp nhiều khó khăn nhất.

Sau hàng chục cuộc gặp không mang lại kết quả, vào tháng 05/2013, chính phủ Miến Điện và lực lượng nổi dậy Kachin đã đạt được đồng thuận về một kế hoạch chấm dứt xung đột và được đánh giá là một bước tiến lớn, cho phép ký kết một thỏa thuận ngưng bắn trên phạm vi toàn quốc.

Một cuộc gặp được dự kiến vào tháng 05 tới đây, nhưng do các xung đột vũ trang vừa qua, kế hoạch này có thể bị hoãn lại.

Chính phủ của Tổng thống Thein Sein, từ tháng 03/2011 đến nay, đã thực hiện một chương trình cải cách ngoạn mục và được quốc tế hoan nghênh. Tuy nhiên, các vụ xung đột vũ trang tại bang Kachin, cũng như làn sóng bạo lực giữa những người theo đạo Hồi và cộng đồng Phật giáo đã làm giảm bớt sự lạc quan của cộng đồng quốc tế về tình hình Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.