Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần duyên Bắc Triều Tiên

Vào hôm nay, 25/04/2014, trước khi Tổng thống Mỹ Obama đặt chân xuống Seoul, một sự cố lại xẩy ra tại vùng ranh giới trên biển giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Hai tàu tuần tra Bắc Triều Tiên đã xâm nhập vào vùng hải phận đang tranh chấp, buộc Hải quân Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo. 

Hải quân Hàn Quốc gửi lính đến ngăn không cho tàu Bắc Triều Tiên xâm phạm ranh giới trên biển - REUTERS /Bae Jung-hyun/Yonhap
Hải quân Hàn Quốc gửi lính đến ngăn không cho tàu Bắc Triều Tiên xâm phạm ranh giới trên biển - REUTERS /Bae Jung-hyun/Yonhap
Quảng cáo

Theo một viên chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trả lời hãng tin Pháp AFP, hai chiếc tàu Bắc Triều Tiên có nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn không cho tàu cá xâm phạm ranh giới giữa hai bên, đã tiến sâu vào vùng biển Hàn Quốc đến một hải lý.

Hành động thâm nhập này đã khiến Hải quân Hàn Quốc phải bắn đến mấy lượt cảnh cáo mới buộc được hai chiếc tàu Bắc Triều Tiên rút về phía Bắc.

Nguồn tin trên đưa ra hai giải thích : Hoặc là tàu Bắc Triều Tiên đuổi theo tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển này, hoặc là phía Bắc Triều Tiên muốn "thăm dò" phản ứng của Hàn Quốc.

Bắc Triều Tiên cho đến nay không hề công nhận đường ranh trên biển do Mỹ - lãnh đạo lực lượng quốc tế - vạch ra sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Những vụ xung đột có khi chết người đã diễn ra trong vùng biển này vào những năm 1999, 2002, 2009.

Sự kiện tàu tuần tra hay tàu cá Bắc Triều Tiên thâm nhập vùng biển Hàn Quốc không phải là hiếm, nhưng vụ hôm nay lại xẩy ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ viếng thăm Hàn Quốc, nên có một tiếng vang khác thường.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.