Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - XÃ HỘI

Gay Pride Nhật Bản : Phu nhân Thủ tướng Abe, vị khách bất ngờ

Trong số 3.000 người tham dự cuộc tuần hành Gay Pride tại Tokyo ngày 27/04/2014, bà Akie Abe, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đã bất ngờ có mặt trong buổi lễ hội hàng năm của giới đồng tính. Trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân, bà Abe giải thích, tham gia cuộc tuần hành để góp phần xây dựng một xã hội « không phân biệt đối xử ». Đây không phải lần đầu tiên vợ của Thủ tướng Shinzo Abe công khai bày tỏ khác biệt về quan điểm với chồng.

Phu nhân của Thủ tướng Nhật, bà Akie Abe, cùng chồng tại công viên Shinjuku Gyoen, Tokyo, 12/04/2014.
Phu nhân của Thủ tướng Nhật, bà Akie Abe, cùng chồng tại công viên Shinjuku Gyoen, Tokyo, 12/04/2014. REUTERS/Issei Kato
Quảng cáo

Người bạn đời của Thủ tướng Nhật Bản, bà Akie Abe, 51 tuổi, thường hay nói đùa, trong gia đình bà luôn là « tiếng nói đối lập ». Bà cũng quan niệm rằng với việc ông Shinzo Abe được chỉ định vào chức vụ Thủ tướng, bà ngẫu nhiên trở thành « một sợi giây liên lạc » của chồng. Nhiệm vụ của bà là bắc những nhịp cầu giữa những người không chia sẻ cùng chí hướng, cùng quan điểm có khuynh hướng tự do, với những ai không tán đồng những ý tưởng mang nặng màu sắc dân tộc chủ nghĩa và bảo thủ của Thủ tướng Abe.

Ai cũng biết về phương diện ngoại giao, quan hệ giữa Tokyo với hai nước láng giềng Đông Bắc Á là Trung Quốc và Hàn Quốc đang không mấy hữu hảo. Thế nhưng, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản, bà Akie Abe lại là một người rất mê văn hóa của xứ Hàn. Tháng 12/2013 đích thân bà đã tự tay chuẩn bị một món ăn truyền thống của người dân Hàn Quốc trong một buổi tiệc tổ chức tại tòa Đại sứ Hàn Quốc ở Tokyo. Thành tích này đã gây nhiều chú ý và thậm chí bà Akie Abe còn tự hào là vẫn duy trì được quan hệ cá nhân tốt đẹp với cả Seoul lẫn Bắc Kinh.

Vào lúc phu quân của bà Akie chủ trương cho phép các nhà máy điện hạt nhân hoạt động trở lại sau tai họa ở Fukushima, thì cá nhân bà Abe không bỏ lỡ một cơ hội nào để khẳng định quan điểm của mình trên hồ sơ nhậy cảm này. Bà cho rằng Nhật Bản cần từ bỏ hẳn năng lượng hạt nhân. Trên hồ sơ thương mại với Hoa Kỳ, bà Abe không phải lúc nào cũng chia sẻ quan điểm của chồng. Nếu như chính quyền Tokyo cho rằng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với Mỹ là có lợi, thì ngược lại, hiền thê của Thủ tướng Abe luôn tỏ ra thận trọng và hoài nghi về những hứa hẹn một khu vực tự do mậu dịch chung đem lại nhiều lợi lộc cho người dân xứ hoa anh đào.

Hôm qua (27/04/2014), bà Abe đã xuất hiện trên một trong những chiếc xe diễu hành trong buổi lễ hội của giới đồng tính Gay Pride Tokyo. Bà vẫy tay chào khách bộ hành và công khai bày tỏ thái độ ủng hộ những thành phần « thiểu số » về mặt giới tính. Một số nhà bình luận cho rằng Akie Abe đang làm dịu đi hình ảnh của đảng Tự do Dân diều hâu, thuộc khuynh hướng bảo thủ. Một số khác thì lại cho là phu nhân của Thủ tướng Abe đang « sút bóng vào khuôn thành của đội nhà ». Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, từng tâm sự : trong gia đình ông, « Mỗi người theo đuổi con đường riêng của mình, nhưng khi cần thiết, hai ông bà Abe vẫn có thể đạt thỏa hiệp và làm việc chung với nhau ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.