Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tập Cận Bình : Trung Quốc cần hành động mạnh mẽ để tiêu diệt khủng bố

Sau vụ tấn công ở nhà ga Urumqi, Tân Cương, vào ngày hôm qua, 30/04/2014, làm ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng cần phải có những hành động mạnh mẽ để tiêu diệt khủng bố. Vụ tấn công xẩy ra khi ông Tập Cận Bình vừa dời khỏi Tân Cương, kết thúc chuyến đi « thanh tra » vùng phía tây Trung Quốc.

Huấn luyện tại Urumqi : Cảnh sát chống bạo động kềm chế một người cầm dao - REUTERS /Stringer
Huấn luyện tại Urumqi : Cảnh sát chống bạo động kềm chế một người cầm dao - REUTERS /Stringer
Quảng cáo

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt tường trình :

« Chủ tịch Tập Cận Bình mới dời Tân Cương chỉ có vài tiếng đồng hồ thì xẩy ra một vụ nổ làm chấn động nhà ga xe lửa ở phía nam thành phố. Theo Tân Hoa Xã, vào khoảng lúc 19 giờ 10 phút, ngày hôm qua, nhiều kẻ lạ mặt tay cầm dao tấn công vào các hành khách, đồng thời gây ra nhiều vụ nổ.

Tân Hoa Xã tố cáo vụ tấn công này là một hành động khủng bố bạo lực, và trích đăng tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc là cần phải có những hành động mạnh mẽ để tiêu diệt khủng bố.

Cách thức tiến hành vụ khủng bố tại Tân Cương giống như vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Côn Minh, ở tỉnh Vân Nam hồi tháng Ba vừa qua. Khoảng 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giết người đó và Bắc Kinh quy trách nhiệm cho những kẻ ly khai ở Tân Cương.

Dân cư vùng này chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ, sắc tộc theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ và bị lực lượng an ninh Trung Quốc theo dõi chặt chẽ.

Khi tới thăm một trạm cảnh sát địa phương, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Tân Cương là tiền đồn trong cuộc chiến chống khủng bố ».

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.