Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tân Cương: Công an Trung Quốc giết một người có vũ khí

Trang mạng của chính quyền tỉnh Tân Cương cho biết sáng ngày 08/05/2014, công an Trung Quốc bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao, thủ phạm đã bị giết chết. 

Cảnh sát dã chiến tuần tra trong khu vực nhà ga Urumqi - REUTERS /Petar Kujundzic
Cảnh sát dã chiến tuần tra trong khu vực nhà ga Urumqi - REUTERS /Petar Kujundzic
Quảng cáo

Sự kiện đã xảy ra tại thành phố Aksu, tỉnh Tân Cương, miền tây Trung Quốc. Theo các nguồn tin chính thức, một toán công an tuần tra đang khám xét một chiếc xe « khả nghi » thì đã bị một kẻ lạ mật tấn công bằng dao. Thủ phạm đã bị hạ sát ngay tại chỗ. Tân Cương là một vùng đất có nhiều tài nguyên thiên nhiên và chiếm một vị trí chiến lược giữa Trung Quốc với vùng Trung Á.

Từ nhiều năm qua, bạo động thường xuyên xảy ra tại khu vực này và chính quyền Trung Quốc luôn quy trách nhiệm cho cộng đồng đòi ly khai của người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.

Vào tuần trước, một trong những nhà ga của thành phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương đã bị tấn công làm ba người chết và 79 người bị thương. Vụ tấn công nói trên diễn ra vài ngày sau chuyến viếng thăm Tân Cương của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo số 1 Trung Quốc chủ trương « trừng phạt thẳng tay những lực lượng khủng bố tàn bạo ».

Báo chí Trung Quốc đưa tin trong năm vừa qua bạo động và các vụ tấn công đã làm hơn 100 người thiệt mạng tại Tân Cương, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.