Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KHỦNG BỐ

Trung Quốc : Khủng bố đẫm máu tại Tân Cương, hơn 30 người chết

Ngày 22/02/2014, hai chiếc xe gài bom lao vào một ngôi chợ tại thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Một trong hai chiếc xe nói trên đã phát nổ. Theo Tân hoa xã, « hành vi khủng bố » nói trên làm ít nhất 31 người thiệt mạng và 94 người bị thương.  

Cảnh sát chống bạo động gần vụ khủng bố tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, 22/05/2014.
Cảnh sát chống bạo động gần vụ khủng bố tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, 22/05/2014. REUTERS/Cao Zhiheng/Xinhua
Quảng cáo

Dẫn lại Tân hoa xã, hãng thông tấn Pháp AFP cho biết vụ nổ đã xảy ra vào lúc khu chợ rất đông người. Nhiều bức ảnh được đăng trên mạng xã hội Vi Bác cho thấy xác nạn nhân ngổn ngang. Có người kể lại đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi chợ ở trước trụ sở Cơ quan Văn hóa của thành phố. Tiếp theo đó là khói đen bốc lên và mọi người từ trong chợ chạy ra như ong vỡ tổ. Trang mạng của chính quyền tỉnh Tân Cương thông báo là tất cả những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. 

Vụ khủng bố sáng nay tại Urumqi xảy ra một ngày sau khi 39 người ở Tân Cương bị xử phạt tù tới 15 năm với tội danh « tổ chức lãnh đạo và tham gia các nhóm khủng bố ».

Từ một năm nay, bạo động bùng lên ở vùng tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Gần đây nhất là hôm 30/04/2014 : vào lúc chủ tịch Tập Cận Bình đến thị sát vùng Tân Cương, một nhóm tấn công dã dùng dao và thuốc nổ đánh vào nhà ga Urumqi làm một người chết và gần 80 người bị thương, trong đó có hai kẻ tấn công. Trước đó là vụ thảm sát tại nhà ga Côn Minh, Vân Nam hồi đầu tháng 3/2014 làm 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương.

Người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc tộc này chiếm đa số tại Tân Cương và luôn tố cáo chính quyền Trung Quốc không cho họ được quyền tự do tín ngưỡng và phản đối chính sách Hán hóa ồ ạt. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn thẳng tay đàn áp với những thành phần mà chính quyền Trung Quốc gọi là « ly khai và Hồi giáo quá khích ».

Chính quyền Bắc Kinh luôn quy trách nhiệm cho các phần tử ly khai người Duy Ngô Nghĩ, cho Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) là thủ phạm các đợt khủng bố đẫm máu. Tuy nhiên giới phân tích quốc tế hoài nghi về tầm ảnh hưởng thực sự của đảng TIP. Bên cạnh đó thì một số khác cho rằng, vụ tấn công nhắm vào khu chợ ở thủ phủ Urumqi sáng nay là một dấu hiệu mới cho thấy một thành phần trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ bắt đầu đi theo đường lối cực đoan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.