Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - NHẬT BẢN

Dân Nhật bị bắt cóc, món hàng trao đổi của Bắc Triều Tiên

Cuối tuần qua, sau cuộc đàm phán ở Thụy Điển, Bắc Triều Tiên đã đồng ý mở lại hồ sơ những công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc vào thời chiến tranh lạnh. Cho tớì nay, bí ẩn vẫn còn bao trùm số phận của những người Nhật bị bắt cóc mà Bắc Triều Tiên khẳng định là nay đã chết.

Yukiko Okudo và Kaoru Hasuike, hai công dân Nhật bị bắt cóc trở về Tokyo 10/2002 - REUTERS /Kimimasa Mayama
Yukiko Okudo và Kaoru Hasuike, hai công dân Nhật bị bắt cóc trở về Tokyo 10/2002 - REUTERS /Kimimasa Mayama
Quảng cáo

Nhiều người cũng không loại trừ khả năng là Bình Nhưỡng tiếp tục sử dụng những công dân Nhật này như món hàng trao đổi khi đàm phán với Tokyo. Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê cung cấp thêm một số chi tiết liên quan đến hồ sơ này, đặc biệt là vai trò của điệp viên Kim Hyon-Hui ( Kim Hiền Cơ ).

08:08

Giáo sư Vũ Đăng Khuê, Tokyo

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.