Vào nội dung chính
THÁI LAN

Lãnh đạo quân sự Thái Lan bác bỏ tố cáo về kế hoạch đảo chính

Hôm nay, 28/06/2014, người cầm đầu phe quân sự đang nắm quyền tại Thái lan đã lên tiếng bác bỏ tố cáo của lãnh tụ đối lập nước này, theo đó, giới lãnh đạo quân sự đã chuẩn bị từ nhiều năm trước để tiến hành cuộc đảo chính hồi tháng Năm vừa qua.

Tướng Thanasak Patimaprakorn và tướng Prayuth Chan-ocha - REUTERS /Athit Perawongmetha
Tướng Thanasak Patimaprakorn và tướng Prayuth Chan-ocha - REUTERS /Athit Perawongmetha
Quảng cáo

Trong một bài phát biểu theo định kỳ hàng tuân trên truyền hình, tối qua tướng Prayut Chan-O-Cha đã quả quyết rằng những cáo giác như trên « là không đúng ». Ông nhấn mạnh không hề có liên hệ với phong trào hay can dự vào bên này hay bên kia trong cuộc khủng hoảng vừa qua.

Theo báo chí Thái Lan, trong một buổi tiệc hôm thứ Bảy tuần trước, lãnh đạo phong trào biểu tình chống chính phủ Thaksin, ông Sunthep Thaugsuban đã tiết lộ rằng từ năm 2010, chính ông đã lên kế hoạch cuộc đảo chính hôm 22/05/2014 vừa rồi với chỉ huy quân đội, tướng Prayut Chan-O-Cha.

Một quan chức cao cấp khác trong chính quyền quân sự hiện nay là tướng Chatchalerm Chalermsukh, người phụ trách giám sát hệ thống tư pháp, trước đó một hôm, trong một cuộc phỏng vấn của báo chí ngoại quốc cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng cuộc đảo chính vừa qua là một âm mưu có từ trước.

Từ khi xảy ra đảo chính, phe quân sự mà chỉ huy là tướng Prayut vẫn cố gắng chứng tỏ việc ông phải lên nắm quyền lãnh đạo như hiện nay là việc làm « cực chẳng đã » để vãn hồi hoà bình, trật tự cho đất nước sau nhiều tháng trời phong trào biểu tình làm tê liệt chính phủ.

Chính quyền quân sự Thái Lan hiện đang bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu chỉ trích gay gắt vì từ khi lên nắm quyền, giới quân sự đã đình chỉ nhiều quyền tự do công dân cũng như hiệu lực của Hiến pháp với lý do là tái lập trật tự.

Chính quyền quân sự cũng đã khẳng định không tổ chức bầu cử Quốc hội trong vòng một năm sau đảo chính. Giới phân tích nhận thấy lịch trình trên có vẻ như rất giống với đòi hỏi của lãnh tụ biểu tình Suthep và đặc biệt nữa là ý tưởng thiết lập một Hội đồng cải cách theo chỉ định trước khi tổ chức bầu cử Quốc hội.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.