Vào nội dung chính
ĐÔNG Á

Nhật - Hàn hội kiến bên lề Hội nghị Asean mở rộng

Theo AFP, hôm nay 09/08/2014, hai Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc đã gặp nhau tại Miến Điện bên lề hội nghị các nước Asean với các đối tác, nhằm thu hẹp các mâu thuẫn về lãnh thổ và lịch sử.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (ngoài cùng bên trái) và người tương nhiệm Hàn Quốc Yun Byung-se (giữa) trong một cuộc họp ngày 09/08/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Miến Điện (MICC), Naypyidaw
Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (ngoài cùng bên trái) và người tương nhiệm Hàn Quốc Yun Byung-se (giữa) trong một cuộc họp ngày 09/08/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Miến Điện (MICC), Naypyidaw Reuters
Quảng cáo

Cuộc thảo luận chiều nay, tại Naypyidaw, giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và người tương nhiệm Hàn Quốc Yun Byung-se kéo dài hơn một giờ, theo một giới chức ngoại giao Nhật. Tuy nhiên, nguồn tin nói trên không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Trong thời gian gần đây, mâu thuẫn lâu dài giữa Tokyo và Seoul, hai đồng minh của Hoa Kỳ, có xu hướng căng thẳng hơn. Lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai Ngoại trưởng là vào tháng 9/2013.

Hàn Quốc và một số nước Châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc, cáo buộc Nhật Bản hối lỗi không đủ trong việc quân đội Nhật Hoàng cưỡng bức hàng ngàn phụ nữ Châu Á phục vụ trong các nhà thổ của quân đội trong Thế chiến Hai. Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến 1945, đa số các nhà sử học cho rằng có đến 200.000 phụ nữ Triều Tiên bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục, với tên gọi “phụ nữ giải sầu”.

Vấn đề này đã từ lâu đè nặng quan hệ Nhật-Hàn. Trong những tháng gần đây, hai bên tìm cách sưởi ấm quan hệ. Cuối tháng 3/2014, bên lề một cuộc thượng đỉnh tại Hà Lan, Tổng thống Barack Obama đã thành công trong việc mời vào cùng bàn Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-Hye, nhưng sự kiện này không đủ phá băng quan hệ song phương.

Một tranh chấp khác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là hai hòn đảo nhỏ ở Biển Nhật Bản, tức vùng biển phía Đông Hàn Quốc. Hiện thời Hàn Quốc kiểm soát các đảo này, với tên gọi "Dokdo", người Nhật gọi chúng là "Takeshima".

Hội nghị về an ninh tại Naypyidaw, với sự tham gia của các nước Đông Nam Á và các đối tác chính Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên Hiệp Châu Âu và Nga, sẽ kết thúc vào ngày mai. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.