Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ cấm chiếu bộ phim về vụ ám sát Thủ tướng Indira Gandhi

Tại Ấn Độ một cuốn phim bị cấm chiếu đang gây tranh cãi. Phim « Kaum De Heere » hay « Các viên kim cương của cộng đồng - Diamonds of The Community », dự kiến ra mắt khán giả vào hôm qua, 22/08/2014. Thế nhưng cuốn phim - nói về vụ ám sát Thủ tướng Ấn Indira Gandhi - đã bị cấm chiếu với lý do là có thể gây rối trật tự an ninh. Nhiều tiếng nói đã kêu gọi chính quyền cấm cuốn phim vì cho là nó tôn vinh những kẻ ám sát bà Gandhi.

Nữ Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, nắm quyền từ 1966 đến 1977.
Nữ Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, nắm quyền từ 1966 đến 1977. wikipedia
Quảng cáo

Thông tín viên RFI, Antoine Guinard tường thuật từ New Delhi :

Đảng Quốc đại như thế đã thành công, ngăn chận được phim Kaum De Heere trình chiếu ở các rạp vào ngày thứ Sáu 22/08 này. Hội đồng Kiểm duyệt Quốc gia Ấn Độ đã quyết định cấm chiếu vì đánh giá nó có thể gây ra hành vi bạo động.

Đạo diễn Ravinder Ravi, bị tố cáo là đã dựng thành nhân vật anh hùng hai cận vệ người sikh của bà Gandhi nhưng lại ám sát bà vào năm 1984. Tuy nhiên đạo diễn đã bào chữa, giải thích là ông đã theo sát cuộc điều tra, và đã nói chuyện rất lâu với gia đình hai thủ phạm.

Thời kỳ đen tối này trong lịch sử Ấn vẫn là một chủ đề nhạy cảm tại Ấn Độ. Bà Indira Gandhi bị ám sát sau khi ra lệnh cho quân đội tấn công vào Đền thờ vàng ở thành phố Amritsar. Tại Đền thờ tôn nghiêm của hệ phái sikh lúc ấy, có những kẻ ly khai vũ trang ẩn náu.

Vụ ám sát bà Gandhi sau đó đã dẫn đến chiến dịch truy sát người sikh mà đảng Quốc đại tổ chức làm hơn 3.000 người chết.

Riêng về hai thủ phạm đã ám sát bà Thủ tướng, một người tên là Beant Singh bị bắn chết tại chỗ, còn người kia, Satwant Singh bị treo cổ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.